Các nước lên án âm mưu đảo chính ở Venezuela

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 01/05/2019 18:15 GMT+7

VTV.vn - Các nước Mỹ Latin đã lên án âm mưu đảo chính tại Venezuela, còn Liên minh châu Âu kêu gọi giải pháp chính trị và hòa bình.

Các nước Mỹ Latin như Bolivia, Cuba đã lên án âm mưu đảo chính tại Venezuela do thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido phát động. Các nước này bày tỏ sự ủng hộ với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Nước láng giềng Brazil cũng phản đối việc sử dụng lãnh thổ của mình để can thiệp quân sự vào Venezuela. Trong khi đó, nhóm Lima bao gồm nhiều quốc gia châu Mỹ đã phản đối việc can thiệp quân sự ở quốc gia Nam Mỹ này và kêu gọi giải pháp hòa bình. Dự kiến nhóm này sẽ tiến hành cuộc họp khẩn vào thứ 6 tới về tình hình Venezuela.

Liên minh châu Âu cho biết đang theo sát các diễn biến mới nhất ở Venezuela, đồng thời lên án mọi hình thức bạo lực và kêu gọi các bên kiềm chế tối đa để tránh leo thang căng thẳng. Khối này tái khẳng định, một giải pháp chính trị, hòa bình là giải pháp duy nhất cho tình hình tại Venezuela.

Ngoại trưởng Đức đang ở thăm Colombia, quốc gia láng giềng với Venezuela, cũng kêu gọi tổ chức cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc để tìm giải pháp cho tình hình Venezuela hiện nay.

Phe đối lập Venezuela tuyên bố đảo chính Phe đối lập Venezuela tuyên bố đảo chính

VTV.vn - Lời kêu gọi của phe đối lập đã gây ra những vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình tại nhiều địa điểm ở thủ đô Caracas.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước