Các nước phản ứng sau tuyên bố nối lại đối thoại của Triều Tiên

VTV8-Thứ bảy, ngày 06/01/2018 15:29 GMT+7

Một quan chức Chính phủ Hàn Quốc liên lạc qua đường dây nóng với Triều Tiên tại làng biên giới Bàn Môn Điếm hôm 3/1. (Ảnh: Yonhap)

VTV.vn - Trung Quốc và Nhật Bản đã lập tức nêu rõ quan điểm của mình ngay sau khi Triều Tiên chấp thuận nối lại đối thoại cấp cao liên Triều vào tuần tới.

Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi tất cả các bên nắm bắt tín hiệu tích cực tại bán đảo Triều Tiên và tìm kiếm hướng giải quyết hòa bình thông qua đối thoại.

Ông Cảnh Sảng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết: "Bắc Kinh hoan nghênh những tiến triển gần đây trong vấn đề Triều Tiên và ủng hộ những bước đi tích cực của Triều Tiên và Hàn Quốc nhằm xoa dịu quan hệ song phương, tìm kiếm hướng đi giảm nhiệt căng thẳng, thúc đẩy lòng tin giữa các bên và nối lại đối thoại trên bán đảo Triều Tiên".

Về phần mình, Nhật Bản cho biết sẽ không thay đổi chính sách tăng cường sức ép tối đa lên Triều Tiên.

Ông Itsunori Onodera, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản, phát biểu: "Mặc dù nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có những động thái tích cực nhằm làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên nhưng Bình Nhưỡng vẫn kiên định con đường phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định sẵn sàng phát động tấn công bằng vũ khí hạt nhân nếu bị đe dọa. Do đó, Nhật Bản vẫn luôn phải giữ thái độ thận trọng đối với nước này".

Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại thủ đô Seoul vào ngày 9/1 tới sẽ là cuộc đàm phán cấp cao liên Triều đầu tiên kể từ tháng 12/2015.  

Triều Tiên đồng ý đối thoại liên Triều Triều Tiên đồng ý đối thoại liên Triều

VTV.vn - Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm nay (5/1) thông báo, Bình Nhưỡng đã chấp thuận đề xuất của Seoul về việc tiến hành đối thoại cấp quan chức liên Triều vào tuần tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước