Triều Tiên mở lại kênh đối thoại với Hàn Quốc

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 03/01/2018 17:51 GMT+7

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

VTV.vn - Ngày 3/1, Triều Tiên thông báo sẽ mở lại đường dây liên lạc liên Triều vốn bị ngừng hoạt động từ năm 2016.

Đường dây liên lạc này hứa hẹn sẽ giúp hai bên đàm phán về khả năng Triều Tiên tham gia Olympic mùa Đông Pyeongchang 2018 tại Hàn Quốc, dự kiến diễn ra từ ngày 9-25/2 tới.

Theo Đài truyền hình nhà nước Triều Tiên, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ thị mở lại kênh đối thoại tại làng đình chiến Panmunjeom ở biên giới hai nước vào lúc 15h00 (giờ địa phương), tức 13h ngày 3/1 theo giờ Việt Nam.

Động thái trên của Triều Tiên đã nhận được sự hoan nghênh từ phía Seoul. Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã gọi đây là bước đi "có ý nghĩa rất quan trọng" hướng tới đối thoại trực tiếp và thường xuyên trên Bán đảo Triều Tiên.

Đây được xem là những diễn biến tích cực đầu tiên trong năm 2018 trên bán đảo Triều Tiên. Trước đó, trong thông điệp Năm mới 2018, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng từng nhấn mạnh hai miền Triều Tiên cần cải thiện quan hệ.

Triều Tiên chưa hồi đáp đề xuất đàm phán Triều Tiên chưa hồi đáp đề xuất đàm phán

VTV.vn - Hàn Quốc hôm nay (3/1) cho biết: Hiện Triều Tiên vẫn chưa có phản ứng gì với đề xuất mới nhất của Seoul là tổ chức đàm phán cấp cao giữa hai nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước