Các nước tiếp tục gia tăng sức ép với Nga

Thế giới hôm nay-Thứ bảy, ngày 16/04/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Trong bối cảnh xung đột Nga - Ukranie chưa hạ nhiệt, các nước đang tiếp tục các động thái gia tăng sức ép đối với Nga.

Tổng thống Ba Lan ngày 15/4 đã ký đạo luật cho phép áp dụng lệnh cấm nhập khẩu than đá của Nga và đóng băng tài sản các tổ chức kinh doanh ủng hộ Nga. Luật được áp dụng đối với cả các công ty tư nhân.

Cùng ngày, Bắc Macedonia cũng đã tuyên bố 6 nhà ngoại giao Nga là những người không được hoan nghênh và sẽ phải rời khỏi nước này trong 5 ngày tới.

Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, Moscow sẽ có phản ứng thích hợp với động thái trên của Bắc Macedonia.

Nga cũng đang chuyển hướng xuất khẩu năng lượng sang các thị trường châu Á để hạn chế các tác động từ các lệnh trừng phạt của phương Tây.

NATO, Mỹ gia tăng sức ép với Nga: Nguy cơ đối đầu Nga - phương Tây NATO, Mỹ gia tăng sức ép với Nga: Nguy cơ đối đầu Nga - phương Tây

VTV.vn - Quan hệ Nga - phương Tây đang căng thẳng trở lại xung quanh câu chuyện Mỹ và NATO đứng về phía Ukraine.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước