Các nước tiếp tục đưa công dân từ Vũ Hán, Trung Quốc về nước

Bích Thảo (VTV8)-Thứ hai, ngày 10/02/2020 10:45 GMT+7

Binh sỹ Brazil mặc đồ bảo hộ tại sân bay chờ các công dân trở về từ Vũ Hán. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Theo thông báo, công dân các nước sau khi trở về từ Trung Quốc sẽ phải trải qua các bài kiểm tra sức khỏe và cách ly trong thời gian quy định.

Ngày 9/2, thông báo của Chính phủ Brazil cho biết, hai máy bay quân sự đã đưa 34 công dân nước này trở về từ thành phố Vũ Hán. Sau đó, hoạt động kiểm tra sức khỏe và các biện pháp cách ly đã được tiến hành với những hành khách này tại căn cứ quân sự ở thành phố Anapolis. Dự kiến, công dân Brazil trở về từ Vũ Hán sẽ phải theo dõi tình trạng sức khỏe trong khoảng 18 ngày.

Cùng ngày, đoàn xe chở công dân Đức thứ 3 đã xuất hiện tại thủ đô Berlin sau khi trở về từ Vũ Hán. Các công dân Đức đã được đưa tới bệnh viện để tiến hành những thủ tục kiểm tra sức khỏe ngay sau khi trở về. Trước đó, những công dân này đã lên máy bay của Anh. Theo thông báo, chuyến bay đưa công dân trở về nước cuối cùng do Chính phủ Anh tổ chức có khoảng hơn 200 người, trong đó gồm cả người không phải quốc tịch Anh.

Ngày 10/2, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, trong ngày 9/2, nước này đã ghi nhận thêm 97 ca tử vong mới vì bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) gây ra, 3.062 ca nhiễm mới ở 31 tỉnh thành trên cả nước. Theo ủy ban trên, trong số các ca tử vong mới có 91 ca ở tỉnh Hồ Bắc, 2 ca ở An Huy, 1 trường hợp ở Hắc Long Giang, 1 ở Nam Xương, 1 ở Hải Nam và 1 ở Cam Túc. Như vậy, tính đến hết ngày 9/2, tổng số trường hợp tử vong do virus nCoV tại Trung Quốc đã lên tới 908 người trong khi số ca nhiễm lên tới 40.171.

Trong khi đó, tính đến cuối ngày 9/2, tổng cộng 3.281 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi sức khỏe hồi phục. Chỉ riêng trong ngày 9/2, 632 bệnh nhân đã được xuất viện, trong đó có 356 bệnh nhân ở tỉnh Hồ Bắc.

Ngoài Trung Quốc đại lục, 2 ca tử vong khác do virus nCoV đã được xác nhận tại Philippines và đặc khu hành chính Hong Kong của Trung Quốc. Để hỗ trợ việc kiểm soát dịch viêm đường hô hấp cấp do nCov, ngày 9/2, Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ cấp khoản kinh phí 71,85 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 10,3 tỷ USD) cho các hoạt động kiểm dịch trong thời gian tới.


Nhiều quốc gia khẩn trương đưa công dân rời khỏi Vũ Hán Nhiều quốc gia khẩn trương đưa công dân rời khỏi Vũ Hán

VTV.vn - Trước sự lây lan nhanh chóng của dịch viêm phổi cấp do virus Corona mới gây ra, nhiều nước đã đưa máy bay tới Vũ Hán để đưa công dân về nước.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước