Các nước vùng Vịnh gia hạn thời hạn chót với Qatar

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 03/07/2017 12:02 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Các nước vùng Vịnh đã nhất trí gia hạn thời hạn chót mà Qatar phải thực hiện bản danh sách yêu cầu của các nước này thêm 48 giờ nữa.

Các nước vùng Vịnh đã nhất trí gia hạn thời hạn chót mà Qatar phải thực hiện bản danh sách yêu cầu của các nước này trong bối cảnh thời hạn đó đã chính thức kết thúc trong đêm 2/7, theo giờ địa phương.

Việc gia hạn thời hạn chót đã được Kuwait, nước đóng vai trò trung gian hòa giải trong cuộc khủng hoảng ngoại giao gửi tới Qatar.

Trước đó, ngoại trưởng Qatar Mohammed al-Thani tuyên bố nước này sẽ bác bỏ một loạt các đòi hỏi của các quốc gia Arab thù địch, cho rằng tối hậu thư của những nước này không nhằm mục đích chống khủng bố mà để phá hoại chủ quyền của Qatar.

Tuy nhiên, ông cũng tuyên bố Doha sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán để thảo luận những yêu cầu của các nước láng giềng.

Trước đó, 4 quốc gia Arab bao gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, Bahrain và Ai Cập đã đặt ra thời hạn 10 ngày để Doha chấp thuận bản yêu sách bao gồm 13 điểm. Trong đó có việc đóng cửa kênh truyền hình Al Jazeera, hạ cấp quan hệ với Iran và đóng cửa một căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ Qatar.

Vì sao các nước vùng Vịnh cắt đứt quan hệ với Qatar? Vì sao các nước vùng Vịnh cắt đứt quan hệ với Qatar?

VTV.vn - Theo các nước vùng Vịnh, việc cắt đứt quan hệ với Qatar là do quốc gia này đã hỗ trợ khủng bố và gây bất ổn trong khu vực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước