Các thiết bị điện tử có thể bị cấm trên các chuyến bay quốc tế ra vào nước Mỹ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 29/05/2017 15:42 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ cho rằng các phần tử khủng bố bị ám ảnh với ý tưởng "hạ một máy bay đang bay, đặc biệt là máy bay của Mỹ".

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ John Kelly ngày 28/5 cho biết ông đang xem xét cấm sử dụng các máy tính xách tay trong các chuyến bay quốc tế vào và ra khỏi nước này, giữa lúc có những dấu hiệu về "một mối đe dọa có thật" .

Phát biểu trên kênh Fox News, ông John Kelly cho rằng các phần tử khủng bố bị ám ảnh với ý tưởng "hạ một máy bay đang bay, đặc biệt là máy bay của Mỹ".

Kể từ tháng 3 vừa qua, Mỹ đã áp dụng lệnh cấm sử dụng các thiết bị lớn hơn điện thoại thông minh trên các chuyến bay đến và đi từ 8 quốc gia Hồi giáo gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Maroc, Jordan, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, Qatar, Saudi Arabia và Kuwait. Anh cũng ban hành quy định tương tự đối với 6 quốc gia Hồi giáo.

Biện pháp này được đưa ra sau khi xuất hiện mối lo ngại rằng bom có thể được che giấu trong các thiết bị điện tử như máy tính xách tay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước