Các tình nguyện viên giúp sức giải cứu đội bóng thiếu niên Thái Lan

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 07/07/2018 17:36 GMT+7

Các chuyên gia thảo luận về địa hình hang động Tham Luang để cứu những người mắc kẹt bên trong. (Ảnh: The Nation)

VTV.vn - Nhiều nhóm tình nguyện trên thế giới đã giúp sức để giải cứu đội bóng 12 thiếu niên cùng huấn luyện viên của họ đang bị mắc kẹt tại hang động Tham Luang.

Một nhóm tình nguyện viên người Thái Lan đã giúp bơm hơn 3 triệu lít nước ra khỏi hang động Tham Luang, nơi mà đội bóng 12 thiếu niên cùng huấn luyện viên của họ đang bị mắc kẹt. Cùng với đó là nỗ lực của nhiều tổ chức quốc tế và lực lượng cứu hộ Thái Lan.

Một nhóm tình nguyện viên đến từ Hong Kong (Trung Quốc), đã mang theo 4 máy bơm nước lớn công suất lớn. Họ đã vận hành các máy bơm này chạy 24h/ngày để hút nước trong hang và để từ đó giải cứu đội bóng bị mắc kẹt.

Bên cạnh đó, Cộng hòa Czech đã quyết định điều động 2 lính cứu hỏa tới Thái Lan để hỗ trợ công tác giải cứu.

Hiện lực lượng cứu hộ Thái Lan đang đẩy nhanh việc khoan hơn 100 lỗ thoát hiểm phía trên hang Tham Luang trong nỗ lực cứu hộ đội bóng một cách an toàn. Tuy nhiên, cho đến nay chưa lỗ thoát hiểm nào chạm đến được vị trí của các em.

Đội bóng Thái Lan chưa thể thoát ra ngoài bằng giải pháp lặn Đội bóng Thái Lan chưa thể thoát ra ngoài bằng giải pháp lặn

VTV.vn - Giới chức Thái Lan thông báo, đội bóng thiếu niên đang bị mắc kẹt sâu trong hang Tham Luang chưa sẵn sàng thoát ra ngoài bằng giải pháp lặn do sức khỏe chưa ổn định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước