Tỷ phú Elon Musk đề xuất phương án siêu táo bạo giải cứu đội bóng Thái Lan

Thùy An-Thứ bảy, ngày 07/07/2018 09:34 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ cử đi những nhân viên hàng đầu của mình, tỷ phú Elon Musk đã vừa đề xuất một phương án vô cùng táo bạo để cứu đội bóng mắc kẹt trong hang ở Thái Lan.

Ngay sau ngỏ ý mong muốn hỗ trợ chính phủ Thái Lan trong việc giải cứu đội bóng mắc kẹt trong hang Tham Luang, tỷ phú Elon Musk đã bắt đầu hiện thực hóa lời nói của mình. Theo đó, Elon Musk đã cử đi những kỹ sư giỏi nhất của công ty Boring Co and SpaceX đến Thái Lan.

Tỷ phú Elon Musk đề xuất phương án siêu táo bạo giải cứu đội bóng Thái Lan - Ảnh 1.

Tỷ phú Elon Musk đề xuất phương án tạo ra một đường ống bằng nylon trong hang Tham Luang để giải cứu đội bóng nhí

"Chúng tôi hiện đang đàm phán với chính phủ Thái Lan để tìm hướng giúp đỡ. Đồng thời, chúng tôi cũng đang cử người từ Boring Co and SpaceX đến đó ngay hôm nay để hỗ trợ. Khi đã xác nhận chính xác cần phải làm gì hoặc gửi gì xuống, chúng tôi sẽ ngay lập tức thực hiện. 

Hiện chúng tôi đang nhận được những phản hồi và thông tin từ những người có thẩm quyền tại tỉnh Chiang Rai nhằm đưa ra giải pháp tốt nhất để hỗ trợ họ", người phát ngôn của Boring Co and SpaceX cho biết.

Không chỉ cử đi những nhân viên giỏi nhất của mình, trên Twitter cá nhân, tỷ phú Elon Musk đã đề xuất một phương án vô cùng táo bạo để có thể giải cứu đội bóng mắc kẹt trong hang Tham Luang.

Theo đó, Elon Musk để xuất tạo ra một đường ống bằng nylon đường kính 1m (hoặc nhỏ hơn tùy từng khu vực) trong hang Tham Luang. Sau đó sẽ sử dụng các hệ thống pin máy bơm không khí, thổi phồng đường ống bằng nylon, tạo ra một đường thoát hiểm mà các cầu thủ, cùng HLV có thể bò ra để đến nơi an toàn.

Hiện đội bóng Thái Lan đang mắc kẹt ở độ sâu 800m dưới lòng đất, tương đương với hai tòa nhà Empire State xếp chồng lên nhau.

Tỷ phú Elon Musk đề xuất phương án siêu táo bạo giải cứu đội bóng Thái Lan - Ảnh 2.

Tuy nhiên có ý kiến cho rằng việc tạo một đường ống nylon trong hang Tham Luang là vô cùng mạo hiểm (Ảnh: EPA)

Tuy nhiên ngay sau đề xuất của Elon Musk đã xuất hiện nhiều các cảnh báo lo ngoại về ý tưởng táo bạo này.

"Trên lý thuyết đó là một ý tưởng thông minh. Song trên thực tế nó rất khó có thể thực hiện. Địa chất trong hang là đá vôi rất sắc và cấu tạo không đồng đều, ảnh hưởng đến độ an toàn của đường ống. Ngoài ra việc nhiều người sử dụng cùng một lúc cũng làm tăng nguy cơ khiến rách đường ống nylon. Điều này là vô cùng nguy hiểm bởi nước có thể tràn đầy vào đường ống ngay lập tức.

Chưa kể là việc tạo ra một đường ống nói trên cũng vô cùng phức tạp. Các thợ lặn đã vô cùng khó khăn mới có thể tiếp cận được chỗ các học sinh, thậm chí có người đã tử vong. Hãy tưởng tượng công việc sẽ khó khăn thế nào khi bạn phải tạo thêm đường ống nylong", Giáo sư Địa chất tại Đại học Aberdeen, John Howell cho biết.

Tỷ phú Elon Musk đề xuất phương án siêu táo bạo giải cứu đội bóng Thái Lan - Ảnh 3.

Các phương án vẫn đang được cân nhắc để giải cứu đội bóng nhí

Ngày hôm qua, một cựu chiến binh hải quân Thái Lan tham gia chiến dịch giải cứu đội bóng đá đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Người lính này hy sinh vào khoảng 2h hôm qua (6/7) do thiếu khí trong quá trình di chuyển từ nơi đội bóng mắc kẹt trở lại trung tâm chỉ huy nằm cách đó 2km.

Những dấu mốc quan trọng vụ giải cứu đội bóng mắc kẹt trong hang ở Thái Lan

Trưa ngày 23/6, 12 các cầu thủ đội bóng "Lợn hoang" và HLV Ekkapol Chantawong (25 tuổi) đi vào hang Tham Luang. Họ tiến sâu vào hang, đi qua những biển cảnh báo vốn khuyến cáo mọi người tránh xa khu vực này vào mùa mưa.

Ngày 24/6, sau khi phát hiện xe đạp cùng giày đá bóng của đội bóng này tại miệng hang Tham Luang, đội cứu hộ đã khẩn trương tiến hành tìm kiếm đội bóng

Ngày 25/6, nước mưa dâng cao chặn đường ra, lực lượng cứu hộ tạm dừng tìm kiếm vào buổi tối vì lũ lụt đã xảy ra.

Ngày 26/6, mưa tạm dứt, quan chức và lực lượng cứu hộ Thái Lan gấp rút triển khai phương án tìm kiếm. Tối cùng ngày, đội cứu hộ đã phát hiện những dấu tay trên thành hang, được cho là của thành viên đội bóng.

Ngày 27/6, lực lượng cứu hộ chạy đua với thời gian nhưng mới chỉ tìm kiếm được một nửa diện tích hang. Đã có lúc công tác tìm kiếm phải tạm thời dừng lại vì không đủ an toàn.

Ngày 30/6, tìm thấy lối vào mới có đường kính khoảng 1,5m và sâu ít nhất 22m ở phía Bắc cửa hang Tham Luang, mở ra hi vọng có thể tiếp cận nạn nhân.

Đêm 2/7, đội Seal - lực lượng tinh nhuệ đặc biệt của Hải quân Thái Lan đã tìm thấy 13 người trong đội bóng mất tích tại hang Tham Luang. Tuy nhiên việc đưa 12 thành viên đội bóng cùng HLV ra khỏi hang vẫn là một thách thức lớn. Vị trí đội bóng được tìm thấy nằm sâu ở dưới mặt đất. Đưa đội bóng ra ngoài bằng cách lặn là một trong những phương án đang được cân nhắc.

Ngày 6/7, một cựu chiến binh hải quân Thái Lan tham gia chiến dịch giải cứu đội bóng đá đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Mực nước trong hang Tham Luang vẫn xấp xỉ mức 5m với các ngóc ngách hiểm trở, những đoạn hang dài và hẹp. Đội giải cứu đang tiến hành việc dạy bơi và lặn cho thành viên đội bóng. Tuy nhiên, phương án để các em lặn ra khỏi hang được nhận định là giải pháp mạo hiểm. Bởi cần 6 tiếng để một người lính ra khỏi hang, với sức khỏe hiện tại, điều đó khó có thể được đảm bảo an toàn cho các em.

Hai phương án còn lại đang được cân nhắc là đào một đường hầm thẳng từ trên núi xuống lòng hang và chờ nước rút hoàn toàn để đi bộ ra ngoài. Tuy nhiên, trong điều kiện mưa lớn vẫn tiếp tục, cần giữ cho mực nước trong hang không tiếp tục dâng cao rồi mới nghĩ tới những chuyện khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước