Các tình tiết mới được công bố về vụ khủng bố tại Pháp

Lê Hồng Quang, phóng viên thường trú Đài THVN tại châu Âu-Thứ bảy, ngày 16/07/2016 06:32 GMT+7

Chuyển người bị thương tại hiện trường vụ tấn công tại Pháp. (Ảnh: EPA-TTXVN)

VTV.vn - Tại Pháp, cảnh sát đã công bố số nạn nhân của vụ khủng bố trong đêm Quốc khánh. Có 84 người thiệt mạng, trong đó có 10 trẻ em, 202 người bị thương.

Thủ phạm vụ khủng bốMohamed Lahouaiej-Bouhlel, người Tunisie, 31 tuổi, có giấy phép cư trú tại Pháp và sống trong một con phố ngay sát nhà ga xe lửa thành phố Toulouse cùng 3 con nhỏ. Thủ phạm đã từng bị kết án 6 tháng tù treo vào tháng 3 vừa qua do tham gia một vụ ẩu đả hồi đầu năm. Tuy nhiên, hồ sơ của lực lượng chống khủng bố của Pháp không ghi nhận bất cứ nghi vấn nào liên quan tới thủ phạm.

Ông Fancois Molins, Trưởng Công tố Pháp, nói: “Tôi xin được nhắc lại rằng, mặc dù vụ khủng bố cho đến lúc này vẫn chưa có ai đứng ra nhận lãnh trách nhiệm, cách thức khủng bố này hoàn toàn phù hợp với những lời kêu gọi được lặp đi lặp lại của các tổ chức khủng bố như trên các văn bản và video mà chúng cho lan truyền”.

Đêm Quốc khánh, Mohamed Bouhlel trên một chiếc xe tải thuê trước đó 2 ngày, lái vào phố đi bộ ven bờ biển, nơi có khoảng 30.000 người tới xem pháo hoa. Để có thể đưa được chiếc xe tải chuyên chở đồ đông lạnh vào con phố chỉ dành cho người đi bộ, hắn ta đã nói dối là xe mang kem tới giao cho các cửa hàng giải khát trong phố đi bộ.

Sau khi lái xe điên loạn suốt 2km làm cho 84 người chết và 202 người bị thương, tên khủng bố đã dùng súng bắn vào 3 cảnh sát. Thủ phạm bị cảnh sát bắn chết ngay trong xe trên ghế phụ bên phải. Trong số nạn nhân, có ít nhất 6 người nước ngoài, từ Mỹ, Nga, Ukraine, Armenie, Thụy Sỹ và Đức.

Một du khách Đức kể lại: “Lúc đó tôi đang ăn tối thì thấy đám đông hỗn loạn chạy vào trong quán ăn. Mọi người la hét, đẩy tôi vào trốn trong bếp. Tôi không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài”.

Chiều 15/7, cảnh sát đã lục soát kỹ căn nhà của thủ phạm nhưng không tìm thấy vũ khí. Thành phố Nice hủy bỏ các hoạt động văn hóa thể thao tập trung đông người cho đến hết 17/7. Nước Pháp để tang các nạn nhân trong khủng bố 3 ngày.

Khủng bố đẫm máu ở Pháp qua lời kể của nhân chứng người Việt Khủng bố đẫm máu ở Pháp qua lời kể của nhân chứng người Việt

VTV.vn - Ngày Quốc khánh 14/7 năm nay đã trở thành một cơn ác mộng với người Pháp, khi nước này hứng chịu một cuộc tấn công khủng bố ở thành phố Nice khiến 84 người thiệt mạng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước