Các trường học ở Philippines đối mặt với "khủng hoảng học tập"

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 03/04/2021 08:00 GMT+7

VTV.vn - Một năm vật lộn với đại dịch COVID-19, các trường học trên khắp Philippines vẫn đang phải đóng cửa khiến quốc gia này phải đối mặt với "khủng hoảng học tập".

Andrix Serrano đang miệt mài học trong căn phòng nhỏ lụp xụp của mình ở thủ đô Manila. Giống như nhiều bạn học lớp 4 khác, cậu bé không có Internet để học trực tuyến mà phải tự học từ những tài liệu in do nhà trường cung cấp.

Không yên tâm để học sinh phải tự mình mày mò, thầy Kristhean Navales dạy môn Khoa học đã phải đích thân đến nhà Serrano và các học sinh khác để kèm cặp.

Trường học đóng cửa, thầy Kristhean Navales đã tổ chức những lớp học trực tuyến thông qua qua ứng dụng Facebook Messenger. Trong lớp học trực tuyến này, học sinh sử dụng biểu tượng cảm xúc như trái tim và ngón tay cái để phản hồi đã hiểu hoặc có thắc mắc về bài học hay không. Tuy nhiên, chưa đến 50% trong tổng số 43 học sinh của thầy Navales có thiết bị điện tử để học trực tuyến.

Kristhean Navales - Giáo viên dạy môn khoa học chia sẻ: "Những giáo viên như chúng tôi biết rằng hiện nay chất lượng giảng dạy đang giảm sút, đặc biệt là đối với một số môn học đòi hỏi phải thực hành như Khoa học, Toán học. Các môn này cần học sinh thực hành giải quyết vấn đề. Làm thế nào chúng tôi có thể dạy các em làm điều đó qua Facebook Messenger?".

Các trường học ở Philippines đối mặt với khủng hoảng học tập - Ảnh 1.

Một chương trình "học tập kết hợp" bao gồm các lớp học trực tuyến, tài liệu in và các bài học được phát sóng trên truyền hình và phương tiện truyền thông xã hội đã được triển khai vào tháng 10/2020, bốn tháng sau khi năm học mới bắt đầu. Tuy nhiên, cả giáo viên và học sinh đều phải chật vật để thích nghi với chương trình học tập mới này.

"Thật khó để tự học khi mà không có ai xung quanh để trao đổi. Khi học ở lớp, ít ra em còn có thể trao đổi với bạn bè", Maria Fe Morallos - Học sinh lớp 10 nói.

Báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc gần đây ước tính, số lượng học sinh ở Philippines đã giảm 1 triệu em kể từ khi lệnh đóng cửa trường học được áp dụng từ tháng 3/2020 cho đến nay. Giới chuyên gia lo ngại nhiều học sinh bị tụt lại phía sau đã bỏ học và có thể sẽ không quay lại lớp kể cả khi các trường được phép mở cửa lại. Việc đóng cửa lớp học cũng khiến trẻ em có nguy cơ bị lạm dụng tình dục, mang thai ở tuổi vị thành niên và bị các nhóm vũ trang tuyển mộ.

Ngoài ra, về khía cạnh tâm lý, việc không thể nhìn thấy và liên hệ trực tiếp với bạn bè cùng lớp có tác động to lớn đến sự phát triển cảm xúc của trẻ, có thể khiến trẻ rơi vào trạng thái trầm cảm.

Khởi chạy lớp học trực tuyến Virtual Class sử dụng công nghệ giáo dục Khởi chạy lớp học trực tuyến Virtual Class sử dụng công nghệ giáo dục

VTV.vn - Bắt đầu từ ngày 22/2, iSMART khởi chạy các lớp học trực tuyến sử dụng công nghệ giáo dục mang tên Virtual Class trên phạm vi toàn quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước