Cách nữ Thủ tướng New Zealand lãnh đạo đất nước vượt qua thảm kịch

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 22/03/2019 16:36 GMT+7

Thủ tướng Jacinda Ardern trùm khăn hijab thăm cộng đồng người Hồi giáo tại Christchurch. Ảnh: Christchurch City.

VTV.vn - Người dân New Zealand lúc này đang phản ứng với thảm kịch bằng sự bình tĩnh và lòng trắc ẩn mà nữ Thủ tướng Jacinda Ardern đã truyền cho họ.

Một ngày sau vụ tấn công, bà Ardern tới thăm các gia đình nạn nhân và các thành viên cộng đồng Hồi giáo. Mặc trang phục đen và đội khăn trùm đầu kiểu Hồi giáo, bà xúc động nói rằng cả đất nước New Zealand đang đoàn kết trong đau thương. Ba ngày sau đó, bà phát biểu bằng tiếng Arab tại Quốc hội.

"Chúng ta hãy cùng đau buồn với những người Hồi giáo. Hãy giúp đỡ họ vượt qua nỗi đau này. Họ cũng giống như chúng ta. Họ cũng là một phần New Zealand. Cầu mong sự bình an, lòng thương xót và phước lành đến với mọi người Hồi giáo" - Thủ tướng Jacinda Ardern phát biểu.

Trái ngược với hình ảnh những nhà lãnh đạo với gương mặt phẫn nộ, những bài diễn văn nặng tính lên án và khích động, nữ bà Jacinda Ardern đã khiến cả thế giới nể phục với hình mẫu một người thuyền trưởng bình tĩnh mà bao dung khi dẫn dắt đất nước vượt qua thời khắc mà bà gọi là đen tối nhất.

Bernice King - con gái của mục sư Martin Luther King Jr - đăng dòng tweet ca ngợi bà Ardern.

Lãnh đạo cộng đồng Hồi giáo ở thành phố New York, Mỹ gọi nữ Thủ tướng Ardern là một nhà lãnh đạo ấn tượng và là một trong những gương mặt mà bà không bao giờ quên sau thảm kịch.

Cũng nhờ có sự quan tâm chân thành của bà, mà người dân New Zealand cũng cảm thấy yên tâm hơn.

Anh Ashir Rizvi, 29 tuổi, nhân chứng sống sót sau vụ xả súng ở thành phố Christchurch, cho hay: "Tôi hoàn toàn cảm thấy biết ơn khi được ở đất nước này, có một người thủ lĩnh như bà Jacinda, chúng tôi biết là mình vẫn được bảo vệ. Khủng bố có thể xảy ra ở bất cứ đâu. Nhưng cách mà bà Jacinda đối diện với khủng bố, thực sự rất có ý nghĩa với chúng tôi".

Giới chức New Zealand đã hoàn tất việc xác định danh tính các nạn nhân của vụ xả súng. Và như bà Jacinda đã nói, họ đã có thể trở về nhà, để yên nghỉ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước