Xả súng tại Christchurch: New Zealand sẽ cấm tất cả các vũ khí quân đội

QA (Theo BBC)-Thứ năm, ngày 21/03/2019 10:18 GMT+7

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Nguồn: BBC

VTV.vn - Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết, New Zealand sẽ cấm tất cả các loại vũ khí bán tự động - được sử dụng trong vụ xả súng tại Christchurch.

Luật sử dụng súng tại New Zealand trở thành điểm nóng khi một người đàn ông đã xả súng giết hại 50 người tại hai nhà thờ vào thứ 6 tuần trước.

Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết, bà hi vọng bộ luật mới sẽ được thông qua vào ngày 11/4. Các luật về mua bán lại vũ khí bị cấm sẽ được thiết lập nhằm ngăn chặn các hành vi tích trữ, mua bán trước khi luật mới được ban hành.

"Chúng tôi đang đưa ra luật cấm với tất cả các loại súng quân đội bán tự động và súng trường tại New Zealand". Thủ tướng nói: "Các bộ phần liên quan để lắp ráp các khẩu súng bình thường thành súng bán tự động cũng bị cấm".

"Chúng tôi cũng đã thừa nhận rằng một số súng phục vụ các mục đích hợp pháp trong nông nghiệp và do đó đã đưa ra các miễn trừ cho khẩu súng trường cỡ nòng 0,22 và súng ngắn thường được sử dụng để săn vịt", Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết thêm.

Sau vụ xả súng tại Christchurch, Thủ tướng Jacinda Ardern đang nỗ lực thắt chặt luật sử dụng súng cũng như kêu gọi người dân tự động giao nộp những vũ khí không cần thiết cho chính phủ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước