Cam kết viện trợ nhân đạo ở Syria: Thực tế chưa được cải thiện

Nhật Anh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 23/09/2016 18:21 GMT+7

VTV.vn - Nhiều cuộc họp của các lãnh đạo thế giới về vấn đề nhân đạo tại Syria đã được tổ chức. Đã có những cam kết về viện trợ, tuy nhiên, vẫn chưa thấy một sự cải thiện rõ rệt.

Mặc dù nhiều cam kết viện trợ và tiếp nhận đã được đề ra, nhưng, cuộc chiến Syria vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Trẻ em, những nạn nhân trực tiếp và vô tội nhất của cuộc chiến này vẫn đang ngày ngày chờ đợi những cam kết ấy trở thành hiện thực.

Tổng thống Mỹ Barack Obama nói: "Chúng ta đều hiểu rằng những gì xảy ra như ở Syria là điều không thể chấp nhận được. Không có một giải pháp quân sự phù hợp. Người vô tội vẫn bỏ mạng hàng ngày".

Tổng thống Pháp Francois Hollande, nói: "Chúng ta có thể tiếp cận Aleppo nhưng còn hàng chục thành phố khác vẫn đang bị phong tỏa. Nơi mà người dân chịu cảnh chết đói, cứu trợ nhân đạo bị chặn đứng. Sử dụng vũ khí hóa học trên diện rộng, với nạn nhân chủ yếu là trẻ em".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước