Nhà chức trách Ấn Độ cho rằng ,việc lắp đặt các camera quan sát là để đảm bảo sự an toàn cho học sinh. Tuy nhiên phụ huynh lo ngại rằng nó sẽ khuyến khích sự tò mò và vi phạm quyền riêng tư của trẻ.
Trường công lập tại New Delhi mang tên D.R Ambedkar là một trong những trường học đầu tiên lắp đặt camera giám sát trong lớp học và ở những khu vực công cộng trong trường.
Mỗi ngày, hàng trăm học sinh ở đây liên tục bị giám sát từng khoảnh khắc trong ngày. Từ văn phòng của mình, thầy hiệu trưởng có thể theo dõi những gì đang xảy ra ở trường.
Ông nói rằng những hình ảnh từ hệ thống camera giám sát giúp ông nhanh chóng giải quyết các vấn đề trong trường từ vấn đề bắt nạt đến tội phạm.
Ông Rakesh Dahiya - Hiệu trưởng trường D.R Ambedkar: "Những học sinh trong trường đều biết có camera ghi lại, nên các em có ý thức kỷ luật hơn. Nhưng nhiều học sinh cảm thấy không thoải mái khi bị gần 200 camera trong trường theo dõi".
Cho đến nay, đã có 500 trường học tại Delhi đã được lắp đặt các camera giám sát. Lo ngại về việc lắp đặt nhiều camera giám sát sẽ ảnh hưởng đến quyền riêng tư của con cái họ, Hiệp hội phụ huynh Delhi đã gặp luật sư của họ để thảo luận về vấn đề này. Họ còn đang chuẩn bị cho một phiên điều trần trong thời gian tới. Các phụ huynh cho rằng, việc lắp đặt các camera giám sát trong trường học ảnh hưởng đến sự an toàn của các bé gái.
Bà Aparajitagautam - Hiệp hội cha mẹ học sinh Delhi nói: "Ở góc độ phụ huynh, tôi nghĩ không ai có quyền xem con mình có học hay không học trên lớp. Ngay cả cha mẹ cũng không có quyền đó".
Tăng cường an ninh hay bảo vệ quyền riêng tư đang là vấn đề tranh cãi sôi nổi trên khắp thế giới. Các cuộc tranh luận đang diễn ra sôi nổi ở Delhi là có nên lắp đặt các camera giám sát ở trường học không. Nhiều phụ huynh và học sinh đều cho rằng không nên.
Bình luận (0)