Campuchia chuẩn bị 3.000 giường bệnh đối phó COVID-19

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 26/03/2020 17:40 GMT+7

VTV.vn - Theo giới chức Campuchia, số giường bệnh này được triển khai bố trí ở tất cả các tỉnh thành trong cả nước, trong đó tập trung gần một nửa ở Thủ đô Phnom Penh.

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp trên thế giới, Chính phủ Campuchia đã chuẩn bị hơn 3.000 giường bệnh để đối phó với dịch. Hơn 400 bác sĩ trẻ và sinh viên ngành Y năm cuối ở Campuchia đã tình nguyện tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian 100 ngày.

Để đảm bảo kiểm soát được dịch bệnh, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen đã tuyên bố hủy tất cả các hội nghị quốc tế ở nước này, đồng thời yêu cầu các quan chức dừng tham dự các cuộc gặp và hội nghị ở nước ngoài nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trang mạng freshnewsasia đưa tin Thủ tướng Hun Sen cũng đang xem xét lùi thời gian tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu sang năm 2021.

Trong bối cảnh 15.000 công nhân Campuchia vừa trở về từ Thái Lan, lực lượng chức năng nước này đang tiến hành khoanh vùng và xác định tình trạng y tế của các công nhân này. Theo Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng nếu có hơn 2 người lao động trở về dương tính với virus SARS-CoV-2, sẽ tiến hành cách ly cả ngôi làng. Ông Sar Kheng cho biết đã đề xuất biện pháp này với Thủ tướng Hun Sen. Hiện Campuchia ghi nhận 93 trường hợp mắc COVID-19.

Phát hiện ổ dịch COVID-19 tại một khách sạn ở Campuchia Phát hiện ổ dịch COVID-19 tại một khách sạn ở Campuchia

VTV.vn - Bộ Y tế Campuchia thông báo phát hiện thêm 31 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 gồm 29 người là du khách từ Pháp và 2 người Campuchia là hướng dẫn viên du lịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước