Campuchia có 35 người mắc COVID-19

Thạch Thông (PV Đài THVN thường trú tại Campuchia)-Thứ tư, ngày 18/03/2020 20:09 GMT+7

Nhân viên y tế khử khuẩn tại một trường học trên đảo Koh Pich, Campuchia. (Ảnh minh họa: Phnom Penh Post)

VTV.vn - Campuchia có 35 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có đến 20 người trở về từ sự kiện tôn giáo ở thánh đường Sri Petaling, thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.

Đây là thông báo mới nhất của Bộ Y tế Campuchia. Theo Bộ Y tế Campuchia, có tất cả 79 người Khmer gốc Chăm đã đi tham dự sự kiện cầu nguyện tại thánh đường Hồi giáo ở Kuala Lumpur. 

Sau khi trở về, rất nhiều người trong số này đã nhiễm COVID-19 và trở thành nguồn lây bệnh ở Campuchia. Chính phủ Campuchia đã tiến hành cách ly hàng trăm người có liên quan để ngăn ngừa lây lan trong cộng đồng.

Được biết, trong số 16.000 người dự lễ Hồi giáo ở Malaysia, có khoảng 1.500 người đến từ nhiều nước như: Singapore, Brunei, Indonesia, Thái Lan, Phillipine, Việt Nam, Campuchia... Hiện các nước này đều đã công bố ca nhiễm COVID-19 liên quan đến những người tham dự sự kiện tôn giáo ở Malaysia.

Số ca COVID-19 ở Campuchia tăng gấp 2 lần sau một ngày Số ca COVID-19 ở Campuchia tăng gấp 2 lần sau một ngày

VTV.vn - Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Campuchia đã tăng gấp đôi chỉ sau một ngày, lên 24 người, phần lớn trở về từ sự kiện Hồi giáo có sự tham gia của 16.000 người ở Malaysia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước