Campuchia có số ca mắc/ngày dưới 200 trong 14 ngày liền, Mỹ phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2

https://www.worldometers.info/coronavirus/?-Thứ sáu, ngày 15/10/2021 06:19 GMT+7

Đến nay, hơn 240,2 triệu người trên toàn cầu đã mắc COVID-19. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Đến sáng 15/10, thế giới có trên 240,2 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 4,89 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ với trên 45,6 triệu ca mắc và 740.900 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm hơn 53.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết đang chuẩn bị những bước đi cần thiết để mở cửa biên giới trên bộ với 2 nước láng giềng là Canada và Mexico từ đầu tháng 11 tới. Mỹ đóng cửa biên giới với 2 nước láng giềng từ tháng 3/2020. Mexico không đóng cửa biên giới với Mỹ. Canada đã mở biên giới cửa trở lại từ ngày 9/8 vừa qua. Việc Mỹ thông báo sẽ mở cửa biên giới trên bộ tại một số điểm, là tin vui với ngành du lịch, và người dân Bắc Mỹ.

Cùng với việc mở cửa biên giới đường bộ, từ đầu tháng 11 tới, Mỹ sẽ bỏ quy định cấm người nước ngoài nhập cảnh vào nước này vì các mục đích không thiết yếu, nếu trong 2 tuần trước đó đã ở Anh, Trung Quốc, Ấn độ, Nam Phi, Iran, Brazil và một số nước châu Âu.

Phòng thí nghiệm Giải trình tự và gene siêu vi EVT thuộc Đại học Y khoa Shreveport, bang Louisiana (Mỹ) thông báo đã phát hiện một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 ở bang này. Biến thể mới có tên B.1.630, được phát hiện lần đầu tiên ở Mỹ vào đầu tháng 3. Tuần trước, phòng thí nghiệm đã giải trình tự gene của hai mẫu thu thập ở thành phố Baton Rouge. Biến thể này chưa được đặt tên theo chữ cái Hy Lạp như Alpha, Delta vì số lượng mẫu còn rất nhỏ. Biến thể chứa đột biến E484Q, có thể giúp virus "thoát" được hệ miễn dịch của vật chủ.

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, vào ngày 14/10, nước này ghi nhận hơn 17.000 ca mắc mới COVID-19 và 378 trường hợp tử vong. Hiện tổng cộng trên 34 triệu người mắc COVID-19, bao gồm hơn 451.800 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia Nam Á này.

Ấn Độ thông báo sẽ gia tăng đáng kể hoạt động xuất khẩu vaccine ngừa COVID-19 trong vài tháng tới khi nguồn dự trữ trong nước tăng lên và nhu cầu tiêm chủng giảm dần. Hiện Viện Huyết thanh Ấn Độ đang sản xuất 220 triệu liều Covishield/tháng, tăng từ 150 triệu liều trong tháng 8. Trong khi đó, công ty Bharat Biotech đang cung cấp 30 triệu liều/tháng và dự kiến con số này sẽ tăng lên 50 triệu trong tháng 11.

Ấn Độ là nước sản xuất vaccine lớn nhất thế giới. Đến nay, Ấn Độ đã xuất khẩu trở lại khoảng 4 triệu liều vaccine COVID-19. Dù nguồn cung vaccine trong nước gia tăng, nước này vẫn chưa có kế hoạch tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường cho người dân.

Brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ 3 thế giới với hơn 601.600 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số gần 21,6 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.

Giới chức y tế New Zealand ngày 14/10 cho biết, hơn 83% người New Zealand đủ điều kiện đã được tiêm ít nhất một liều vaccine và 61% đã được tiêm đủ hai liều. Phát biểu trước báo giới, Phó Thủ tướng New Zealand Grant Robertson xác nhận, nước này ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày cao nhất trong hơn sáu tuần, với 72 trường hợp mới vào ngày 14/10. Tất cả các ca nhiễm mới này đều được phát hiện ở Auckland, khiến thành phố này nhiều khả năng sẽ phải gia hạn lệnh phong tỏa, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 19/10. Theo ông Robertson, các cuộc tụ họp bất hợp pháp là nguyên nhân chính gây ra sự gia tăng đột biến số nhiễm mỗi ngày.

Kể từ khi đại dịch bắt đầu, New Zealand đã ghi nhận tổng cộng 4.831 ca mắc bệnh, bao gồm 1.790 ca trong đợt bùng phát hiện nay, và 28 người thiệt mạng vì COVID-19.

Campuchia có số ca mắc/ngày dưới 200 trong 14 ngày liền, Mỹ phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

New Zealand ngày 14/10 ghi nhận 72 trường hợp mới, cao nhất trong hơn sáu tuần qua. (Ảnh: AP)

Tại Nga, dịch COVID-19 vẫn hết sức phức tạp. Ngày 14/10, nước này ghi nhận thêm 31.299 ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát, đưa tổng số người nhiễm lên gần 7,9 triệu. Cũng trong 24 giờ qua, Nga có thêm 986 ca tử vong, tăng 2 ca so với trước đó 1 ngày, đưa tổng số trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại nước này lên 220.315 bệnh nhân.

Theo giới chức Nga, một trong những nguyên nhân khiến số ca tử vong tăng là do sự chậm chạp trong chiến dịch tiêm chủng dù chính quyền đã kêu gọi người dân nhanh chóng tiêm phòng. Một phần của sự chậm trễ trong tiêm chủng là do tâm lý hoài nghi vaccine của người dân Nga. Đến nay, khoảng 43 triệu người, tương đường 1/3 dân số Nga đã được tiêm chủng.

Nga thông báo, kể từ ngày 9/11 tới sẽ nối lại các chuyến bay tới 9 nước gồm Bahamas, Iran, Hà Lan, Na Uy, Oman, Slovenia, Tunisia, Thái Lan và Thụy Điển.

Anh đã ghi nhận 45.066 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên trên 8,3 triệu người. Anh cũng báo cáo thêm 157 trường hợp tử vong do COVID-19, nâng tổng số thiệt mạng lên 138.237 trường hợp. Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, trên 85% số người từ 12 tuổi trở lên ở Anh đã tiêm liều vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên và hơn 78% đã tiêm đủ 2 liều.

Bang Victoria, Australia sẽ dỡ bỏ một phần các hạn chế phòng dịch vào tuần sau nhờ tốc độ tiêm chủng được đẩy nhanh dù số ca nhiễm mới vẫn ở mức cao. Thông tin được Thủ hiến bang Daniel Andrew cho biết vào ngày 14/10.

Cho đến hiện tại, tỷ lệ tiêm chủng tại bang này là 62%, gần đạt ngưỡng 70% theo quy định để nhà chức chắc nới lỏng các quy định giãn cách. Trước đó, mục tiêu ban đầu mà bang Victoria đưa ra là sẽ tiêm chủng cho 70% dân số vào 26/10. Theo dự kiến, từ tuần tới, các lệnh giới nghiêm ban đêm sẽ được dỡ bỏ, doanh nghiệp có thể mở cửa trở lại với các quy định phòng dịch và lộ trình riêng. Nhiều hạn chế khác cũng sẽ được nới lỏng khi tỷ lệ tiêm chủng đạt ngưỡng 80% và 90%

Từ ngày 1/11 tới, Thái Lan miễn quy định cách ly đối với khách du lịch bằng đường hàng không đã tiêm phòng COVID-19 đầy đủ đến từ 5 quốc gia gồm Anh, Mỹ, Đức, Singapore và Trung Quốc. Phát biểu ngày 14/10, người phát ngôn Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA) Taweesilp Visanuyothin cho biết du khách đã tiêm chủng đầy đủ từ những nước nói trên đến quốc gia Đông Nam Á này sẽ không phải thực hiện cách ly nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trước khi đến. Du khách từ 5 nước này được coi là có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 thấp.

Ngày 14/10, nước này ghi nhận thêm 11.276 ca mắc mới cùng 112 bệnh nhân không qua khỏi. Tổng số ca nhiễm từ đầu dịch tới nay là trên 1,75 triệu ca, trong đó có hơn 18.000 người thiệt mạng.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Chính phủ Lào đang có kế hoạch chuyển đổi công năng của các khách sạn thành cơ sở điều trị bệnh nhân nhằm giảm tải sức ép cho hệ thống y tế. Trong thông báo vào ngày 14/10, các điểm điều trị COVID-19 sẽ được thiết lập tại những khách sạn có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, khép kín nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt và cách ly cho người mắc bệnh. Bộ Y tế Lào cũng đang xây dựng hướng dẫn về chăm sóc người mắc COVID-19 trong các khách sạn. Hiện nhiều khách sạn có đủ khả năng trở thành nơi điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 trong trường hợp số ca nhiễm mới không giảm trong những ngày tới. Trước đó, Lào cũng đang xem xét việc cho người mắc COVID-19 thể nhẹ tự cách ly, điều trị tại nhà.

Bộ Y tế Lào cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 651 ca mắc mới và 1 người tử vong vì COVID-19. Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 tại Lào đã tăng lên 30.615 ca, trong đó có 36 trường hợp tử vong. Theo Bộ Y tế Lào, trong số các ca mắc mới có tới 644 trường hợp cộng đồng, còn lại là người nhập cảnh được cách ly ngay. Đáng chú ý, tỉnh Luang Prabang có số ca cộng đồng tăng đột biến, cao nhất cả nước, vượt qua thủ đô Vientiane (185 ca) khi ghi nhận 215 trường hợp trong một ngày.

Campuchia ngày 14/10 thông báo ngày thứ 14 liên tiếp số ca mắc mới COVID-19 trong nước ở mức thấp, chỉ quanh ngưỡng 200 ca/ngày trong bối cảnh nước này tiến gần hơn tới thời điểm có thể mở cửa trở lại hoàn toàn. Bộ Y tế Campuchia xác nhận có thêm 25 ca tử vong và 268 người mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, bao gồm 24 trường hợp nhập cảnh và 244 cư dân lây nhiễm cộng đồng. Như vật, tính đến ngày 14/10, Campuchia phát hiện tổng cộng 115.875 ca mắc COVID-19, trong đó 109.655 người đã khỏi bệnh và 2.584 trường hợp tử vong.

Cách đây một tuần, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã thông báo về khả năng có thể mở cửa trở lại hoàn toàn nền kinh tế - xã hội nếu 10 - 15 ngày sau lễ Pchum Ben (diễn ra từ ngày 5 - 7/10/2021), dịch COVID-19 trong nước vẫn ổn định với số ca mắc mới ở mức thấp khoảng 200 người/ngày.

Campuchia có số ca mắc/ngày dưới 200 trong 14 ngày liền, Mỹ phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

Thái Lan miễn cách ly đối với khách du lịch bằng đường hàng không đã tiêm phòng đầy đủ đến từ 5 quốc gia. (Ảnh: AP)

Cùng ngày, người phát ngôn của Tổng thống Philippines Harry Roque cho biết, Chính phủ nước này sẽ cho phép mở trở lại rạp chiếu phim và phòng tập gym tại thủ đô Manila do số ca mắc mới COVID-19 tại đây giảm mạnh và tỷ lệ bao phủ vaccine gia tăng. Theo đó, từ ngày 16/10 tới, các rạp chiếu phim và phòng tập gym được phép mở cửa trở lại với những người đã tiêm phòng COVID-19 đầy đủ. Ngoài ra, công suất hoạt động tại các nhà hàng, nhà thờ và cơ sở thẩm mỹ cũng được tăng lên mức 30%, trong khi mức cảnh báo dịch COVID-19 ở vùng thủ đô Manila được hạ xuống mức cao thứ 3.

Cho đến nay, gần 80% dân số trưởng thành ở thủ đô Manila đã tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19. Trên toàn Philippines, tỷ lệ này là 30%. Số ca mắc mới COVID-19 ở Philippines đã chạm mốc cao kỷ lục 26.303 ca vào ngày 11/9, nhưng đã giảm xuống dưới 9.000 ca trong 4 ngày vừa qua. Hiện nước này ghi nhận trên 2,69 triệu ca mắc và hơn 40.200 trường hợp tử vong.

Chính quyền đảo Bali của Indonesia đã cho phép nối lại các chuyến bay quốc tế từ ngày 14/10 nhằm từng bước mở cửa để đón du khách trở lại hòn đảo nghỉ dưỡng này. Sân bay quốc tế trên đảo Bali đã mở cửa cho du khách đến từ 19 quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và New Zealand.

Du khách nước ngoài khi đến nghỉ dưỡng tại hòn đảo này cần phải xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm vaccine, cách ly tại khách sạn trong vòng 5 ngày và tuân thủ những yêu cầu nghiêm ngặt về thị thực theo quy định nhập cảnh mới đối với khách du lịch nước ngoài. Indonesia bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa sau khi số ca nhiễm và tử vong theo ngày giảm trên toàn quốc nhờ các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt cùng với chiến dịch tiêm chủng vaccine.

Ngày 14/10, Indonesia ghi nhận 1.053 ca mắc COVID-19 mới. Đến nay, nước này có tổng cộng trên 4,2 triệu người nhiễm bệnh, bao gồm 142.848 trường hợp tử vong.

Cùng với việc nới lỏng các hạn chế phòng dịch COVID-19, Chính phủ Hàn Quốc vừa thành lập một ủy ban nhằm nghiên cứu chiến lược chung sống với bệnh dịch này trong tương lai. Thủ tướng Hàn Quốc cho biết, mục tiêu là nhằm biến COVID-19 trở thành một bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường.

Với chiến lược mới, nước này dự định nới lỏng hạn chế đối với những người đã tiêm chủng đầy đủ và khuyến khích bệnh nhân nhẹ hoặc không có triệu chứng ở độ tuổi dưới 70 tự phục hồi tại nhà, tuy nhiên vẫn duy trì quy định đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng. Chiến lược sống chung với COVID -19 được đưa ra sau khi Hàn Quốc đã tiêm đủ liều vaccine cho hơn 60% dân số, đồng thời tỷ lệ nhập viện và tử vong của nước này vẫn ở mức tương đối thấp, với hơn 2.600 người thiệt mạng trong tổng số trên 337.600 ca mắc từ đầu đại dịch tới nay.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh của nước này (KDCA) cho biết, ngày 14/10 (giờ địa phương), Hàn Quốc ghi nhận 1.937 ca mắc mới COVID-19. Ngoài ra, có thêm 13 ca tử vong, nâng tổng số lên 2.618 người. Đến nay, tổng cộng trên 337.600 người ở Hàn Quốc đã mắc COVID-19.

Ngày 14/10, Giám đốc Trung tâm Truyền nhiễm và Bệnh truyền nhiễm của Đại học Hong Kong Hà Bách Lương cho biết, dữ liệu trước đây cho thấy, 6 tháng sau khi tiêm mũi thứ 2 của Sinovac, chỉ có 1/3 số người kiểm tra có kháng thể. Dữ liệu này cho thấy sự cần thiết phải tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19.

Ông Hà Bách Lương đồng thời cho biết đã tham khảo dữ liệu từ các nước, tiêm mũi thứ 3 là an toàn dù là sử dụng công nghệ vaccine bất hoạt hay tái tổ hợp. Ông cho rằng hiện nay việc cung ứng vaccine Hong Kong không có vấn đề gì và cũng khuyến nghị chính quyền cần nhanh chóng xác định nhóm tiêm chủng mũi thứ ba và triển khai càng sớm càng tốt.

Tỷ lệ tiêm chủng ở Hong Kong rất chậm, hiện chỉ đạt khoảng 67%, vẫn chưa đạt mục tiêu tiêm chủng là 70%. Số người được tiêm chủng đã giảm từ 50.000 - 60.000 người một ngày xuống còn khoảng 10.000 người một ngày, hiện vẫn có khoảng 2 triệu người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Pháp thiếu trầm trọng nhân lực y tế sau đại dịch Pháp thiếu trầm trọng nhân lực y tế sau đại dịch Vaccine Sputnik Light của Nga cho hiệu quả cao ngừa biến thể Delta Vaccine Sputnik Light của Nga cho hiệu quả cao ngừa biến thể Delta Siết chặt quy định phòng dịch tại Phnom Penh Siết chặt quy định phòng dịch tại Phnom Penh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước