Phát hiện thêm 654 ca dương tính, Campuchia đóng cửa thành phố Preah Sihanouk

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 23/04/2021 17:25 GMT+7

VTV.vn - Số liệu mới từ Bộ Y tế Campuchia cho thấy, nước này phát hiện thêm 654 ca dương tính COVID-19 trong cộng đồng.

Đây là số ca lây nhiễm cao nhất tại nước này từ khi xảy ra đại dịch COVID-19, tập trung chủ yếu ở thủ đô Phnom Penh và tỉnh Preah Sihanouk.

Để kiểm soát và ngăn chặn dịch lây sang các khu vực khác, chính quyền tỉnh Preah Sihanouk đã quyết định đóng cửa khu vực thành phố trong 14 ngày, bắt đầu từ rạng sáng nay.

Trong thời gian thực hiện lệnh phong tỏa, mọi người đều bị cấm rời khỏi nhà hoặc nơi ở hiện tại của mình. Trong trường hợp vi phạm lệnh cấm đi lại, cơ quan chức năng sẽ thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, kể cả việc tạm giữ phương tiện.

Trước đó, ngày 21/4, hai tỉnh khác của Campuchia là Kampong Cham và Siem Reap đã thông báo kéo dài các biện pháp hành chính chống dịch thêm 14 ngày, nhằm ngăn chặn dịch lây lan, trong đó có cấm bán và tiêu thụ đồ uống có cồn.

Campuchia xác định vùng đỏ lây nhiễm COVID-19 tại Phnom Penh Campuchia xác định vùng đỏ lây nhiễm COVID-19 tại Phnom Penh

VTV.vn - Chiều tối 19/04, Thủ tướng Campuchia- Hun Sen đã đưa ra chỉ thị tăng cường siết chặt thêm tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước