Campuchia giảm giờ học tại các trường công trong đợt nắng nóng

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 26/04/2019 14:40 GMT+7

(Ảnh minh họa: Khmer Times)

VTV.vn - Ngày 25/4, Campuchia đã ban hành chỉ thị tất cả các trường công của nước này giảm 1 giờ học trong các ngày học trong tuần do đợt nắng nóng với nhiệt độ tăng cao hiện nay.

Theo chỉ thị, buổi học sáng thông thường bắt đầu từ 7 - 11h sẽ kết thúc sớm hơn 30 phút trong khi buổi học chiều thường kéo dài từ 13 - 17h, sẽ bắt đầu chậm 30 phút. 

Trong chỉ thị này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hang Chuon Naron cho biết: "Trong mùa khô 2019, thời tiết sẽ rất nắng nóng và nhiều độ có thể lên tới hơn 40oC trong khoảng thời gian từ 10 - 14h hàng ngày". Ông nêu rõ biện pháp giảm giờ học nhằm tránh nguy cơ học sinh có thể bị ốm do ảnh hưởng của thời tiết.

Biện pháp này sẽ có hiệu lực đến khi bước vào mùa mưa, dự kiến bắt đầu vào cuối tháng 5.

Nguy cơ ung thư da trong cao điểm nắng nóng Nguy cơ ung thư da trong cao điểm nắng nóng

VTV.vn - Việc tiếp xúc với ánh nắng gay gắt quá lâu có thể gây nguy cơ ung thư da. Chuyên gia y tế đã có những khuyến cáo để người dân tự bảo vệ sức khỏe trong cao điểm nắng nóng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước