Campuchia khai mạc Quốc hội khóa mới

Tuấn Anh (Phóng viên ĐàiTruyền hình Việt Nam thường trú tại Campuchia)-Thứ tư, ngày 05/09/2018 14:47 GMT+7

Chủ tịch đảng CPP, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ VI, nghị sỹ Quốc hội khóa VI Samdech Hun Sen đến tham dự phiên khai mạc Quốc hội khóa VI. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng nay, Quốc hội khóa VI của Campuchia đã chính thức khai mạc phiên họp đầu tiên dưới sự chủ trì của Quốc Vương Nodorom Sihamoni.

Lễ khai mạc Quốc hội khoá VI ở Campuchia được tổ chức trọng thể tại toà nhà Quốc hội vào lúc 8h30. Ông Heng Som Rin, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nhiệm kỳ V và là đại biểu cao tuổi nhất được giao nhiệm vụ điều hành phiên họp.

Quốc hội Campuchia khóa VI, Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen đã giành toàn bộ 125/125 ghế nghị sỹ trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 29/7 vừa qua.

Trong diễn văn khai mạc, Quốc vương Nodorom Sihamoni nhấn mạnh, Quốc hội Campuchia khóa VI phải thượng tôn hiến pháp, pháp luật giúp đất nước Campuchia hòa bình, ổn định và phát triển. Quốc hội nhiệm kỳ này được kỳ vọng sẽ nâng cao quyền bình đẳng của người dân, không phân biệt tầng lớp, tôn giáo, tín ngưỡng. Quốc vương tin tưởng, nội các Chính phủ mới do Quốc hội thông qua sẽ nỗ lực hết sức trong công cuộc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giúp người dân ngày càng hạnh phúc. Để đạt được những điều trên, dân tộc Campuchia cần đoàn kết, các nghị sỹ và thành viên Chính phủ phải có tinh thần chịu trách nhiệm trước công việc được giao.

Sau khi kết thúc phiên họp sáng nay, 125 nghị sỹ thuộc đảng Nhân dân Campuchia sẽ đến Hoàng cung để tuyên thệ chính thức tiếp nhận tư cách nghị sỹ Quốc hội và quyền miễn trừ từ Quốc vương Norodom Sihamoni.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước