Campuchia khởi công dự án nâng cấp Quốc lộ 21

Thạch Thông, Minh Đầy (Thường trú Đài THVN tại Campuchia)-Thứ hai, ngày 28/03/2016 20:40 GMT+7

VTV.vn - Sáng 28/3, Campuchia đã tổ chức lễ khởi công dự án nâng cấp QL21 với sự tham dự của Thủ tướng Hun Sen.

Quốc lộ 21 từ thành phố Tà Khmau, tỉnh Kandal đến biên giới Việt Nam dài hơn 63km. Đây là tuyến đường kết nối với Quốc lộ 91C của Việt Nam trên địa phận tỉnh An Giang. Hiện cây cầu Long Bình do Chính phủ hai nước hợp tác xây dựng để kết nối 2 tuyến đường này sắp hoàn thành và sẽ được đưa vào sử dụng trong tháng 8/2016.

Dự án nâng cấp Quốc lộ 21 được chia làm 2 giai đoạn với tổng vốn đầu tư là 64 triệu USD, trong đó vốn vay của Hàn Quốc là 52,54 triệu USD và vốn đối ứng của Chính phủ Campuchia là trên 9 triệu USD. Mặt đường Quốc lộ sẽ được mở rộng từ 10m như hiện nay lên 21m, thời gian thi công trong 36 tháng. Cả hai đơn vị thi công và giám sát đều là của Hàn Quốc.

Đây là con đường kết nối Campuchia với Đồng bằng sông Cửu Long và là con đường ngắn nhất đi từ Thủ đô Phnom Penh tới biên giới Việt Nam, có thể rút ngắn khoảng 50km so với đi theo Quốc lộ 2 qua cửa khẩu Tịnh Biên như hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước