Campuchia long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 66

Bích Thảo (VTV8)-Thứ bảy, ngày 09/11/2019 17:30 GMT+7

Đại diện các lực lượng vũ trang tại buổi lễ. (Ảnh: Báo Nhân dân điện tử)

VTV.vn - Sáng 9/11, Campuchia đã long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 66 năm Quốc khánh (9/11/1953 - 9/11/2019).

Sự kiện được tổ chức nhằm kỷ niệm ngày Campuchia giành được độc lập sau gần 100 năm đô hộ của thực dân Pháp. Buổi lễ do Quốc vương Norodom Sihamoni chủ trì với sự tham dự của Thủ tướng Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện Say Chum, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, nhiều lãnh đạo của đất nước chùa tháp, ngoại giao đoàn các nước, các tổ chức quốc tế và hàng nghìn người dân. Lễ Quốc khánh năm nay được Campuchia tổ chức rất trọng thể. Quốc vương Norodom Sihamoni cùng nhiều lãnh đạo Campuchia đã đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và thắp sáng đèn chiến thắng tại Đài độc lập. 

Cách đây 66 năm, sau khi giành được độc lập, cố Quốc vương Sihanouk đã lãnh đạo đất nước Campuchia hòa bình, phát triển ổn định. Tuy nhiên, sự phát triển của đất nước chùa tháp đã bị phá vỡ trong thập niên 70 bởi những vụ đánh bom của Mỹ và nạn diệt chủng của chế độ Pol Pot. Với sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam, cùng sự lãnh đạo tài tình của đảng Nhân dân Campuchia, nhân dân Campuchia đã đoàn kết một lòng, giải phóng đất nước thoát khoải thảm họa diệt chủng vào ngày 7/1/1979. Trong hơn 40 năm qua, đảng Nhân dân Campuchia đã lãnh đạo đất nước chùa tháp đi lên từ đống đổ nát và phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay.


Thủ tướng Campuchia khởi động kế hoạch phát triển quốc gia 5 năm Thủ tướng Campuchia khởi động kế hoạch phát triển quốc gia 5 năm

VTV.vn - Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa phát động Kế hoạch Phát triển chiến lược quốc gia trong 5 năm từ năm 2019 - 2023.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước