Campuchia phát hiện ca mắc các biến thể phụ dễ lây lan của Omicron

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ ba, ngày 12/07/2022 17:15 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ngày 12/7, Bộ Y tế Campuchia đưa ra cảnh báo khẩn và đề nghị người dân cảnh giác, tự bảo vệ đối với biến thể phụ BA.4 và BA.5 của Omicron được cho là dễ lây lan.

Theo Bộ Y tế Campuchia, các trường hợp mắc COVID-19 được phát hiện trong những ngày qua cho thấy, dịch bệnh ở Campuchia đã tái bùng phát kể từ ngày 28/6.

Bà Or Vandine, người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia, xác nhận, các biến thể BA.4 và BA.5 được phát hiện sau khi 84 trường hợp được xét nghiệm trong hai tuần kể từ ngày 28/6.

Tiến sỹ Li Ailan, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Campuchia, cho biết, người dân cần thực thi các biện pháp ngăn ngừa rủi ro.

Bộ Y tế Campuchia cho rằng để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2, mọi người dân, trong đó có cả người dân địa phương và người nước ngoài đang sinh sống tại Campuchia, cần tiếp tục thực hiện biện pháp “Ba bảo vệ - Ba không”, tham gia tiêm đủ liều cơ bản vaccine và liều tăng cường theo quy định của Bộ Y tế nước này.

Campuchia phát hiện ca mắc các biến thể phụ dễ lây lan của Omicron - Ảnh 1.

Kiểm tra chứng nhận tiêm phòng COVID-19 của người dân tại một khu chợ ở Phnom Penh, Campuchia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trước đó, vào tháng 2, Bộ Y tế Campuchia thúc giục những người tự xét nghiệm có kết quả dương tính thông báo với cơ quan y tế để ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng do khả năng lây nhiễm cao của BA.2, biến thể phụ của Omicron ("Omicron tàng hình").

Lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi chính quyền địa phương phát hiện hơn 100 trường hợp dương tính với biến thể mỗi ngày. Campuchia lo ngại, dịch COVID-19 có thể lây lan trong cộng đồng bởi các F0 vô tình di chuyển tự do thay vì cách ly tại nhà.

Phát ngôn viên của Bộ Y tế Campuchia Hok Kimcheng cảnh báo khả năng một số người che giấu tình trạng dương tính với BA.2 hoặc có triệu chứng COVID-19 nhưng không đi xét nghiệm mà vẫn tự do đi lại trong cộng đồng khiến dịch lây lan.

Ca nhiễm tăng vọt có thể gây tổn thương tới người mắc bệnh lý nền và dẫn đến trường hợp nhập viện tăng lên.

Campuchia đã đưa ra khẩu hiệu 3 nên (đeo khẩu trang, rửa tay, giữ khoảng cách tối thiểu 1,5 m) và 3 không (tụ tập đông người, không gian khép kín, tiếp xúc gần) trong phòng chống COVID-19.

Thủ tướng Campuchia gửi thông điệp khẩn về COVID-19 Thủ tướng Campuchia gửi thông điệp khẩn về COVID-19

VTV.vn - Thủ tướng Campuchia đã gửi đi thông điệp phát đi trong đêm qua, xác nhận sự tái xuất hiện của các ca mắc COVID-19, đồng thời kêu gọi người dân cẩn trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước