Campuchia phát hiện gần 2.000 trường hợp nhiễm biến thể Delta

Thạch Thông - Duy Hưng (Phóng viên thường trú Đài THVN tại Campuchia)-Thứ ba, ngày 31/08/2021 20:58 GMT+7

Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 31/8, Bộ Y tế Campuchia thông báo, nước này đã phát hiện 1.916 trường hợp nhiễm COVID-19 biến thể Delta tại 23/25 tỉnh thành trong cả nước.

Theo thông báo Bộ Y tế Campuchia, biến thể Delta đã và đang xâm nhập vào cộng đồng ở 23/25 tỉnh thành ở nước này.

Thủ đô Phnom Penh là nơi có số ca nhiễm biến thể Delta nhiều nhất với 618 ca, tiếp theo là tỉnh Bantey Meanchey với 388 ca. Một số tỉnh giáp biên giới với Thái Lan như Oddar Meanchey, Siem Reap, Preah Vihear cũng có nhiều trường hợp nhiễm biến thể Delta, chủ yếu là lao động từ Thái Lan trở về.

Trước thực trạng này, Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia Mam Bunheng đã kêu gọi mọi người hãy luôn cảnh giác và tự bảo vệ mình để tránh lây nhiễm biến thể Delta. Theo ông, đây cũng là cách giúp ngăn chặn và cắt đứt sự lây lan của biến thể nguy hiểm này.

Hôm nay, Campuchia phát hiện có 439 ca dương tính với COVID-19 mới và 11 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 93.055 ca và 1.903 ca tử vong.

Ca mắc mới tại Thái Lan có dấu hiệu chững lại, số ca nhiễm biến thể Delta ở Campuchia tiến tới 4 chữ số Ca mắc mới tại Thái Lan có dấu hiệu chững lại, số ca nhiễm biến thể Delta ở Campuchia tiến tới 4 chữ số

VTV.vn - Đến sáng 23/8, thế giới có trên 212,5 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 4,44 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước