Campuchia phát hiện thêm 9 trường hợp mắc COVID-19

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 28/06/2020 06:27 GMT+7

Một doanh nghiệp Việt Nam tại tỉnh Kratie vẫn bảo đảm tốt việc làm cho công nhân bản địa giữa đại dịch COVID-19. Ảnh: Báo Nhân dân

VTV.vn - Ngày 27/6, Campuchia đã phát hiện thêm 9 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 139 trường hợp.

Các ca nhiễm mới được phát hiện gồm 1 nữ công dân Campuchia 24 tuổi, 7 nam công dân Campuchia tuổi từ 23 - 26 và một nam công dân Indonesia 22 tuổi. Những trường hợp mắc COVID-19 nói trên nhập cảnh Campuchia từ Indonesia trên chuyến bay ngày 25/6/2020 có 40 hành khách (10 nữ, 30 nam). Hiện 9 bệnh nhân đã được đưa đi cách ly và điều trị tại Bệnh viện Khmer - Soviet tại thủ đô Phnom Penh.

Ngoài 9 trường hợp mắc COVID-19, 31 hành khách còn lại trên chuyến bay gồm 24 hành khách người Khmer (có 8 nữ), 1 nữ hành khách Việt Nam và 15 hành khách Indonesia (1 nữ). Hiện 31 hành khách chưa phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 đã được đưa đi cách ly 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế Campuchia tại trung tâm quân đội khu vực sân bay quốc tế Pochentong, Trung tâm y tế Chak Angre Krom và một khách sạn tại Phnom Penh (dành cho người Indonesia và Việt Nam).

Bộ Y tế Campuchia kêu gọi các cơ quan ban ngành, các đơn vị chức năng và người dân cần tiếp tục nâng cao cảnh giác hơn nữa để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Campuchia thu phí đặt cọc xét nghiệm COVID-19 ngay tại sân bay Campuchia thu phí đặt cọc xét nghiệm COVID-19 ngay tại sân bay

VTV.vn - Người nước ngoài nhập cảnh vào Campuchia phải nộp phí đặt cọc xét nghiệm và có giấy chứng minh âm tính với virus SARS-CoV-2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước