Campuchia sẽ chống ma túy "đến nơi, đến chốn"

Thạch Thông, Huỳnh Sang (PV Đài THVN tại Campuchia)-Thứ sáu, ngày 24/03/2017 10:37 GMT+7

VTV.vn - Chiến dịch chống ma túy ở Campuchia được thực hiện liên tục cả ngày lẫn đêm. Tất cả các lực lượng đều được huy động tham gia chiến dịch.

Chính phủ Campuchia đang triển khai chiến dịch truy quét tội phạm ma túy trong thời gian 6 tháng, bắt đầu từ tháng 1 đến hết tháng 6/2017. Chiến dịch diễn ra trong bối cảnh tội phạm ma túy ngày càng gia tăng, các đường dây ma túy xuyên quốc gia cũng ngày càng phức tạp.

Theo ghi nhận, khu nhà ổ chuột ở Tropang Chhuk, quận Sensok là nơi mà hoạt động mua bán và sử dụng ma túy rất phức tạp ở Phnom Penh, hàng trăm người ở đây có liên quan đến ma túy đã bị bắt, hơn 100 căn nhà trọ do các đối tượng mua bán ma túy thuê đã bị phá bỏ. Sau 70 ngày liên tục ra quân, Campuchia đã bắt giữ hơn 5.000 người mua bán và sử dụng ma túy.

Người dân rất ủng hộ chiến dịch của Chính phủ. Đô trưởng Thủ đô Phnom Penh Pa Cheatvong liên tục đến khu ổ chuột Tropang Chhuk gặp gỡ người dân, để tìm giải pháp giải tỏa hợp lý, không ảnh hưởng đến người dân.

Ngày 8/2 vừa qua, sau hơn hai tháng thực hiện chiến dịch chống ma túy, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đưa ra cam kết sẽ quyết tâm truy quét nạn ma túy "đến nơi, đến chốn".

Thủ tướng Campuchia Hun Sen phát biểu: "Chính phủ Campuchia sẽ làm bằng mọi cách để truy quét nạn ma túy, nhưng tuyệt đối tránh để xảy ra đổ máu. Tôi kêu gọi tất cả cộng đồng cùng tham gia chiến dịch này, những gia đình có con em nghiện ma túy phải giữ trong nhà và cai nghiện cho chúng, nếu không có thể sẽ bị đưa vào vào trung tâm cai nghiện".

Campuchia là một nơi giao dịch lớn ma túy sản xuất tại "Tam giác vàng" để vận chuyển đến các nước ở châu Á. Số lượng người nghiện ma túy ở Campuchia mấy năm gần đây tăng lên rất nhanh. Chỉ riêng năm 2016, theo ước tính số người nghiện ma túy ở Campuchia khoảng hơn 12.000 người, tăng 30% so với năm trước và dự báo còn thực tế còn cao hơn rất nhiều, do nhiều nghiều người nghiện đang được gia đình che giấu.

Sau thời gian hơn 2 tháng mở chiến dịch chống ma túy, các trung tâm cai nghiện ở Campuchia đã quá tải. Chính phủ nước này đang lên kế hoạch xây dựng thêm 2 trung tâm mới để đáp ứng nhu cầu cai nghiện ngày càng đông trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước