Campuchia tăng từ 3 - 5 lần mức xử phạt vi phạm giao thông

Tường Vy (VTV8)-Thứ hai, ngày 23/03/2020 17:53 GMT+7

(Ảnh minh họa: Phnom Penh Post)

VTV.vn - Campuchia đã quyết định nâng mức xử phạt vi phạm giao thông lên cao gấp 3-5 lần so với mức hiện hành nhằm giảm tình trạng tai nạn giao thông đường bộ tại nước này.

Cụ thể, theo quy định mới, người điều khiển xe máy nếu không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ cho phép hay không có bằng lái đối với xe máy có động cơ trên 125 cc sẽ bị xử phạt 60.000 Riel (khoảng 15 USD) so với mức hiện hành 15.000 Riel. 

Đối với người điều khiển ô tô, mức phạt không thắt dây an toàn và không có giấy phép lái xe hoặc đăng ký xe sẽ được tính từ 75.000 Riel (18,75 USD) trở lên đối với xe ô tô dưới 9 chỗ và xe tải dưới 3,5 tấn, từ 150.000 Riel (37,50 USD) với xe trên 3,5 tấn, cao gấp 3 lần mức hiện hành. 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia nhấn mạnh, mức xử phạt cũ là quá thấp để có thể mang tính răn đe đối với người vi phạm giao thông. Việc tăng mức xử phạt là cần thiết trong bối cảnh số vụ và số người chết vì tai nạn giao thông đang tăng ở quốc gia này.


Singapore gia tăng hình phạt đối với lái xe vi phạm luật giao thông Singapore gia tăng hình phạt đối với lái xe vi phạm luật giao thông

VTV.vn - Những người điều khiển giao thông lần đầu phạm lỗi gây chết người ở Singapore sẽ phải đối mặt với án 8 năm tù giam, nhiều hơn 3 năm so với mức hiện hành.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước