Campuchia thúc đẩy phát triển các đặc khu kinh tế

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/12/2019 17:43 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Tại Triển lãm xuất nhập khẩu diễn ra cuối tuần qua ở Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết sẽ hệ thống hóa 2 luật để thúc đẩy phát triển các đặc khu kinh tế.

Chính phủ Campuchia đang chuẩn hóa luật đầu tư mới và luật "đặc khu kinh tế" mới nhằm hình thành bộ khung pháp lý minh bạch, thuận lợi và hiệu quả, qua đó thúc đẩy đầu tư, hiện đại hóa, khuyến khích hàng công nghiệp nội địa cũng như tăng khả năng kết nối với chuỗi cung ứng trong khu vực và trên thế giới.

Theo báo cáo mới đây của Hội đồng Phát triển Campuchia, nước này hiện có 18 đặc khu kinh tế, trong đó phần lớn nằm ở biên giới với Việt Nam và Thái Lan.

Đặc khu kinh tế - Động lực tăng trưởng kinh tế mới cho Việt Nam Đặc khu kinh tế - Động lực tăng trưởng kinh tế mới cho Việt Nam

VTV.vn - Sau nhiều năm duy trì tăng trưởng khá, các khu kinh tế tại Việt Nam đang chậm lại và giảm dần sức hấp dẫn trong khi cơn sốt đặc khu đang phát triển mạnh trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước