Campuchia tiếp nhận lô vaccine đầu tiên của Trung Quốc

Thạch Thông (Phóng viên THVN tại Campuchia)-Thứ hai, ngày 08/02/2021 18:08 GMT+7

VTV.vn - Campuchia hôm qua đã nhận lô vaccine COVID-19 đầu tiên do Trung Quốc viện trợ với 600 nghìn liều, trong tổng số 1 triệu liều mà Trung Quốc cam kết viện trợ cho nước này.

Đây là số vaccine do tập toàn dược phẩm Sinopharm của Trung Quốc sản xuất, một nửa số vaccine này sẽ được bàn giao cho Bộ Y tế Campuchia, số còn lại được bàn giao cho Bộ Quốc phòng.

Được biết, Trung Quốc cũng đưa 4 chuyên gia kỹ thuật sang Campuchia để hỗ trợ triển khai tiêm số vaccine trên. Dự kiến, Bộ Y tế Campuchia sẽ triển khai tiêm vaccine từ ngày 10/2 tới, đối tượng ưu tiên là quan chức chính phủ từ 18 - 59 tuổi.

Trung Quốc khẳng định mất 2 tháng để nâng cấp vaccine ứng phó được với biến thể mới Trung Quốc khẳng định mất 2 tháng để nâng cấp vaccine ứng phó được với biến thể mới

VTV.vn - Việc nâng cấp các vaccine do Trung Quốc bào chế để ngừa những biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có thể sẽ mất khoảng 2 tháng mới hoàn tất.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước