Canada bị tố nhận vaccine của các nước nghèo

Nguyễn Hà, An Ngọc-Thứ bảy, ngày 06/02/2021 19:36 GMT+7

Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19 tại Toronto, Canada, tháng 12/2020. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Canada hiện đang hứng chịu chỉ trích khi là thành viên trong nhóm G7 nhận vaccine ngừa COVID-19 trong đợt đầu tiên theo chương trình COVAX.

Chương trình này vốn ưu tiên phân phối vaccine cho các nước nghèo. Mới nhất, nhà chức trách Canada đã có động thái bảo vệ quyết định này trên kênh truyền hình CBC.

Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Canada lý giải, Canada đưa ra lựa chọn này cũng giống quốc gia khác vì nhận thấy sự quan trọng trong việc đảm bảo tiêm vaccine COVID-19 cho người dân.

Ngoài ra, mục tiêu của COVAX là cung cấp số liều vaccine đủ cho hơn 3% dân số của các quốc gia thành viên, bao gồm cả các nước tự có khả năng tài chính và những nước cần tài trợ.

Canada phê duyệt vắc xin của Pfizer/Biontech Canada phê duyệt vắc xin của Pfizer/Biontech Canada khởi động chiến dịch tiêm chủng lớn chưa từng có Canada khởi động chiến dịch tiêm chủng lớn chưa từng có Canada cấp phép sử dụng vaccine của Moderna Canada cấp phép sử dụng vaccine của Moderna

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Canada

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước