Canada khuyến cáo người dân hạn chế đi nước ngoài

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 16/12/2021 11:25 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ liên bang Canada đã thay đổi hướng dẫn đi lại chính thức, khuyến cáo người dân tránh tất cả các chuyến đi không cần thiết ra nước ngoài ở thời điểm hiện tại.

Khuyến cáo được đưa ra trong bối cảnh biến thể Omicron có nguy cơ lan rộng trên toàn thế giới.

Cơ quan Y tế công cộng Canada sẽ tăng cường chương trình xét nghiệm COVID-19 bắt buộc đối với hành khách nhập cảnh tại các sân bay của nước này.

Hiện, Chính phủ Canada đang xem xét khôi phục một số biện pháp phòng dịch, trong đó có việc hành khách quốc tế nhập cảnh qua đường hàng không phải trở lại cách ly ở khách sạn trong khi chờ kết quả xét nghiệm.

Hồi đầu tháng 10, Thủ tướng Canada đã công bố chính sách tiêm chủng bắt buộc vaccine phòng COVID-19. Theo đó, các công chức phải tiêm phòng trước cuối tháng 10 này, hoặc phải nghỉ làm không lương.

Canada mở rộng danh sách các nước cấm nhập cảnh Canada mở rộng danh sách các nước cấm nhập cảnh

VTV.vn - Ngày 30/11, Chính phủ Canada đã quyết định bổ sung lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách đến từ Nigeria, Malawi và Ai Cập, tăng số quốc gia cấm nhập cảnh lên 10 nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Canada

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước