Canada triển khai hệ thống chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/09/2021 13:37 GMT+7

VTV.vn - Ngày 1/9, Canada đã thông báo về kế hoạch triển khai hệ thống chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 tại tỉnh Ontario.

Thủ hiến tỉnh Ontario của Canada, ông Doug Ford đã thông báo về kế hoạch triển khai hệ thống chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 tại tỉnh đông dân nhất Canada này như một biện pháp mở cửa trở lại từ ngày 22/9.

Trước mắt sẽ sử dụng chứng nhận do chính phủ cấp (bản in giấy hoặc bản gửi qua email) và người dân cần xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh, trước khi vào phòng tập thể thao, rạp hát, nhà hàng không gian trong nhà, các trung tâm tổ chức tiệc cưới, hội trường... Để được coi là đã tiêm chủng đầy đủ, người dân phải tiêm liều thứ hai của vaccine phòng COVID-19 trước đó 2 tuần.

Hệ thống này cũng miễn trừ với những trường hợp bị dị ứng với vaccine, những người không thể tiêm vaccince do có rủi ro về sức khỏe và trẻ em dưới 12 tuổi.

Theo Bộ Y tế Canada, hiện hơn 82% người dân Canada trên 12 tuổi đã được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19 và trên 74% đã hoàn thành tiêm chủng.

Canada có tỷ lệ tiêm ngừa COVID-19 cao nhất thế giới Canada có tỷ lệ tiêm ngừa COVID-19 cao nhất thế giới

VTV.vn - Với hơn 63% dân số đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin ngừa COVID-19, Canada đã vượt qua Anh và Mỹ để trở thành quốc gia có tỷ lệ tiêm ngừa COVID-19 cao nhất thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước