Canada sẽ phải nhận lại các container rác thải

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/05/2019 18:15 GMT+7

Vấn đề rác thải là tâm điểm mâu thuẫn ngoại giao giữa Philippines và Canada. (Nguồn: Newsinfo)

VTV.vn - Người phát ngôn của Ngoại trưởng Canada xác nhận Chính phủ nước này đã chính thức đề nghị với phía Philippines về việc đưa các container chứa rác về Canada để tiêu hủy.

Tình trạng nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam thời gian qua diễn biến phức tạp, nghiêm trọng. Nhu cầu về phế liệu như giấy vụn, nhựa để làm nguyên liệu là có thật, điều này có lợi về kinh tế cho nhà sản xuất nhưng không có lợi về môi trường. Tình trạng đáng báo động đến mức khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam, Thủ tướng đã yêu cầu Không để Việt Nam trở thành bãi thải phế liệu.

Không chỉ Việt Nam mà nhiều quốc gia khác cũng đã quay lưng lại với việc nhập các rác thải nhựa. Ví dụ như Câu chuyện Canada và Phlippines. Hai nước này đang rơi vào một cuộc tranh cãi kéo dài liên quan 100 container rác thải của Canada được xuất khẩu sang Philippines cách đây 6 năm. Gần 2 tuần sau khi nhận được những cảnh báo cứng rắn từ Philippines, Người phát ngôn của Ngoại trưởng Canada xác nhận Chính phủ nước này đã chính thức đề nghị với phía Philippines về việc đưa các container chứa rác sinh hoạt về Canada để tiêu hủy. Canada đang chờ sự phản hồi từ Philippines với đề nghị này.

Trước đó, hôm 23/4, Tổng thống Philippines đã cảnh báo nếu Canada không đưa hàng tấn rác thải trở về nước, ông sẽ đưa các container này lên một con tàu và đổ nó xuống các bãi biển Canada.Trong hai năm 2013 và 2014, một công ty của Canada đã chuyển tới Manila hơn 100 container rác điện tử và rác sinh hoạt. Những container rác này, được nhập khẩu vào Philippines dưới "nhãn" nhựa để tái chế, đã mục nát tại một cảng gần thủ đô Manila trong 6 năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước