Canada tăng cường an ninh cửa khẩu để ngăn chặn người di cư

Tường Vy (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 02/03/2017 21:57 GMT+7

Người tị nạn tại biên giới Mỹ - Canada. (Ảnh: Toronto Star)

VTV.vn - Canada đang điều chuyển nhân viên tới một số cửa khẩu chính trên đường biên giới với Mỹ để ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp không ngừng gia tăng.

Canada đang phải đối mặt với làn sóng người tị nạn chưa từng có với số lượng người nhập cư tìm cách vượt biên sang nước này tăng vọt. Trong thời gian gần đây, dòng người nhập cư từ Mỹ không ngừng đổ sang Canada, đặc biệt tại 2 tỉnh Manitoba ở phía Tây và Quebec ở phía Đông nước này.

Đầu năm 2017, Thủ tướng Canada Justin Trudeau từng tuyên bố, Canada sẽ mở cửa với những ai đang phải chạy trốn khỏi sự đàn áp, nạn khủng bố và chiến tranh. Tuy nhiên mới đây, ông Trudeau đã phải điều chỉnh lại phát ngôn này khi cho biết "rất lấy làm quan ngại" về tình trạng người nhập cư vượt biên trái phép vào Canada.

Thủ tướng Trudeau đồng thời nhắc lại chính sách bảo vệ toàn vẹn đường biên giới của Canada và hệ thống tiếp nhận người tị nạn của nước này. Trong khi đó, giới chức trách Canada đang tích cực đẩy mạnh các biện pháp tăng cường an ninh cửa khẩu với Mỹ để đối phó với làn sóng nhập cư bất hợp pháp từ nước láng giềng ở phía Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước