Biểu tình đòi tiếp nhận người tị nạn tại Tây Ban Nha

Mi Bình (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 19/02/2017 15:24 GMT+7

Người dân Barcelona đổ ra đường biểu tình với dòng chữ "Chào đón người tị nạn". (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 18/2, khoảng 160.000 người đã tham gia biểu tình tại thành phố Barcelona để yêu cầu Tây Ban Nha tiếp nhận ngay lập tức hàng nghìn người tị nạn.

Được biết, Thị trưởng thành phố Barcelona, bà Ada Colau, thuộc phe cánh tả, đã kêu gọi người dân đi tuần hành khắp các ngả đường và hô vang khẩu hiệu "Chúng tôi muốn chào đón họ", thể hiện sự ủng hộ việc tiếp nhận người tị nạn. Người biểu tình tại Barcelona đã đáp lại lời kêu gọi từ Thị trưởng thành phố, đồng thời thể hiện sự ủng hộ với người tị nạn.

Theo cam kết của Tây Ban Nha với Liên minh châu Âu (EU), kể từ năm 2015, nước này sẽ tiếp nhận khoảng 16.000 người nộp đơn xin tị nạn đã được chấp nhận ở các quốc gia khác. Tuy nhiên đến nay, mới chỉ có 1.100 người tới được Tây Ban Nha.


Liên Hợp Quốc kêu gọi Mỹ tiếp nhận người tị nạn Liên Hợp Quốc kêu gọi Mỹ tiếp nhận người tị nạn Đức giảm tiếp nhận người tị nạn Đức giảm tiếp nhận người tị nạn 50 quốc gia cam kết tiếp nhận 360.000 người tị nạn 50 quốc gia cam kết tiếp nhận 360.000 người tị nạn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước