Canada thành lập ủy ban đặc biệt xem xét quan hệ với Trung Quốc

Thanh Ba (VTV8)-Thứ năm, ngày 12/12/2019 11:24 GMT+7

(Ảnh minh họa: Business in Vancouver)

VTV.vn - Các nhà lập pháp Canada đã thống nhất thành lập ủy ban đặc biệt nhằm xem xét mọi mặt trong quan hệ ngoại giao với Trung Quốc.

Đảng Bảo thủ của Canada cho rằng, Thủ tướng nước này Justin Trudeau quá nhẹ tay với Trung Quốc và đề nghị thành lập ủy ban gồm 12 người nhằm làm sáng tỏ thất bại của ông Justin Trudeau trong việc bảo vệ lợi ích của Canada trước Bắc Kinh. Cuộc họp đầu tiên của ủy ban này dự tính diễn ra vào ngày 20/1/2020. 

Quan hệ ngoại giao Canada - Trung Quốc đã nguội lạnh từ cách đây một năm sau khi cảnh sát Vancouver bắt Giám đốc tài chính Mạnh Vãn Chu của tập đoàn viễn thông Huawei theo lệnh bắt từ phía Mỹ và Trung Quốc bắt hai công dân Canada tại Trung Quốc với cáo buộc đe dọa an ninh quốc gia, đồng thời ngừng nhập khẩu hạt cải từ Canada. Các nghị sĩ đảng Bảo thủ cho rằng, ông Trudeau nên từ bỏ khoản đầu tư 188 triệu USD tại Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB) của Trung Quốc và phản đối việc sử dụng công nghệ Huawei trong việc xây dựng hệ thống mạng không dây thế hệ mới 5G.


Trung Quốc sẽ nối lại hoạt động nhập khẩu thịt bò và thịt lợn của Canada Trung Quốc sẽ nối lại hoạt động nhập khẩu thịt bò và thịt lợn của Canada Canada chỉ trích 'chính sách ngoại giao con tin' của Trung Quốc Canada chỉ trích "chính sách ngoại giao con tin" của Trung Quốc Trung Quốc cảnh báo quan hệ với Canada đang gặp “khó khăn nghiêm trọng” Trung Quốc cảnh báo quan hệ với Canada đang gặp “khó khăn nghiêm trọng”


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước