Canada và UAE đẩy mạnh hợp tác quốc phòng

TTXVN-Thứ tư, ngày 20/12/2017 11:32 GMT+7

Quan chức hai nước Canada và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng song phương. (Ảnh: Twitter)

VTV.vn - Mới đây, quan chức hai nước Canada và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng song phương, góp phần thúc đẩy ổn định khu vực.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada Harjit S.Sajjan, quan chức hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng song phương lịch sử. Tuy nhiên, nội dung thỏa thuận chưa được công bố.

Thỏa thuận sẽ góp phần cải thiện và thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương, tăng cường cơ hội đào tạo nhân lực, xây dựng quốc phòng và thúc đẩy ổn định khu vực.

Hiện tại, cả Canada và UAE đều cam kết cùng tham gia giải quyết các vấn đề an ninh khu vực, trong đó có việc chống khủng bố và chủ nghĩa bạo lực cực đoan ở khu vực Trung Đông. Hai nước cũng đã tham gia tích cực Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) ở Afghanistan với nhiệm vụ duy trì an ninh bên trong và xung quanh thủ đô Kabul.

Trong tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Sajjan đã có chuyến thăm 3 nước Trung Đông, gồm UAE, Jordan và Kuwait.

EU ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng quan trọng EU ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng quan trọng

VTV.vn - 23 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã ký kết một thỏa thuận quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng nội khối sau khi Anh rời khỏi EU.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước