Tàu chở dầu của Israel bị tấn công, 2 người thiệt mạng

Thế giới hôm nay-Thứ sáu, ngày 06/08/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Căng thẳng đang gia tăng ở khu vực Trung Đông sau vụ tấn công vào một tàu chở dầu của Israel trên biển Arab làm chết người.

Con tàu Mercer Street, do hãng vận tải biển của một tỷ phú người Israel quản lý đã bị tấn công ở biển Arab, ngoài khơi bờ biển Oman cách đây ít ngày. Vụ việc khiến 1 nhân viên an ninh người Anh và 1 thành viên thủy thủ đoàn người Romania thiệt mạng. Mỹ và Israel cho biết, máy bay không người lái của Iran đã tấn công tàu chở dầu này.

Thủ tướng Israel Naftali Bennett tuyên bố: "Iran là bên thực hiện vụ tấn công tàu. Hành vi của Iran rất nguy hiểm không chỉ đối với Israel mà còn gây tổn hại đến lợi ích toàn cầu, tự do hàng hải và thương mại quốc tế. Chúng tôi mong muốn cộng đồng quốc tế làm rõ cho Iran biết rằng họ đã mắc sai lầm lớn. Israel, trong mọi trường hợp, có cách riêng của mình để chuyển thông điệp tới Iran".

Tàu chở dầu của Israel bị tấn công, 2 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Ông Antony Blinken - Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ khẳng định: "Chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng và tin rằng Iran đã thực hiện cuộc tấn công này. Nó diễn ra theo một mô hình các cuộc tấn công tương tự của Iran. Không có lý do nào biện minh cho cuộc tấn công này".

Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng lên án vụ tấn công. Anh đã triệu đại sứ Iran để phản đối về vụ việc.

Về phía Iran, nước này gọi đây là các cáo buộc vô căn cứ. Iran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ mọi mối đe dọa nhằm vào an ninh của nước này.

Tàu chở dầu của Israel bị tấn công, 2 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Ông Saeed Khatibzadeh - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran đáp trả: "Đây không phải là lần đầu tiên Israel đưa ra những cáo buộc vô căn cứ với Iran và điều này cần phải lên án. Ai gieo gió ắt gặt bão. Iran sẽ không chần chừ một giây phút nào để bảo vệ lợi ích của người dân và an ninh quốc gia".

Bộ Ngoại giao Iran cũng đã triệu đại biện lâm thời Anh và Đại sứ Romania để phản đối các cáo buộc vô căn cứ liên quan đến vụ tấn công tàu chở dầu Mercer Street.

Iran lo ngại kho vũ khí hạt nhân của Israel đe dọa Trung Đông Iran lo ngại kho vũ khí hạt nhân của Israel đe dọa Trung Đông

VTV.vn - Hôm qua (20/6), Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho rằng, kho vũ khí hạt nhân của Israel là mối đe dọa thực sự đối với Trung Đông và thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước