Israel không chấp nhận việc Iran phát triển vũ khí hạt nhân

Minh Nguyệt (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 13/06/2019 06:07 GMT+7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif (phải). Ảnh: GPO/Reuters.

VTV.vn - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra tuyên bố trên trong ngày 12/6.

Theo ông Netanyahu, báo cáo mới đây của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA cho thấy Iran đang tăng tốc chương trình hạt nhân và ông cho rằng điều này đe dọa Israel và thế giới.

Những tuần gần đây, căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn leo thang. Mỹ siết chặt cấm vận đối với Iran, điều quân đến Trung Đông để đối phó với những mối đe dọa mà nước này cho rằng có thể đến từ Iran.

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế lo ngại Iran sản xuất uranium Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế lo ngại Iran sản xuất uranium Iran: Chính sách gây sức ép của Mỹ đã suy yếu Iran: Chính sách gây sức ép của Mỹ đã suy yếu Iran công bố hệ thống phòng thủ mới Iran công bố hệ thống phòng thủ mới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước