Căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 09/04/2019 19:54 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Quan hệ giữa Mỹ và Iran đang leo thang căng thẳng sau khi Tổng thống Mỹ chính thức liệt lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Còn Iran cảnh báo Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm đối với tất cả hậu quả nguy hiểm mà quyết định trên gây ra. Đây được coi là bước đi chưa từng có của Mỹ, nhằm gia tăng sức ép đối với chính quyền Iran.

Về phần mình, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đã coi Chính phủ Mỹ là nhà tài trợ cho khủng bố và tuyên bố Bộ Chỉ huy Trung tâm của Quân đội Mỹ cũng như các lực lượng liên quan tại khu vực này là tổ chức khủng bố.

Trước đó, các tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã nhiều lần tuyên bố các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông và tàu sân bay của Mỹ tại vùng Vịnh đều nằm trong tầm bắn của tên lửa Iran.

Nhiều nhà phân tích cho rằng, động thái của Mỹ cùng với sự trả đũa có thể có từ Iran sẽ tiếp tục làm leo thang cuộc đối đầu trong khu vực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước