Căng thẳng leo thang, hàng nghìn người dân miền Đông Ukraine sơ tán sang Nga

Chuyển động 24h/TTXVN-Thứ hai, ngày 21/02/2022 11:30 GMT+7

Người dân ở Donetsk trên một chuyến xe sơ tán đến Nga ngày 18/2. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Hãng tin Reuters cho biết, hàng nghìn người dân ở thành phố Donetsk, miền Đông Ukraine do phe ly khai kiểm soát đã sơ tán sang Nga do lo ngại xung đột ở khu vực leo thang.

Người dân địa phương lên những chiếc xe bus để sơ tán sang các thành phố ở Tây Nam của Nga.

Lực lượng ly khai tại Ukraine thông báo, đây là một phần trong kế hoạch sơ tán hơn 700.000 dân thường sang Nga do lo ngại quân Chính phủ Ukraine mở đợt tấn công, nhưng không đưa ra bằng chứng. Quân đội Ukraine đã bác bỏ cáo buộc này.

Reuters cho biết, các cuộc đụng độ giữa quân Chính phủ và phe ly khai ở miền Đông Ukraine, đang leo thang với những trận pháo kích bùng phát dữ dội nhất kể từ năm 2015.

Trong khi đó, theo đài Sputnik (Nga), quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR) và Luhansk (LPR) tự xưng từ sáng sớm 17/2. Các chính quyền địa phương tự xưng ở Donbass cảnh báo rằng Kiev có thể bắt đầu một cuộc tấn công toàn diện vào bất cứ lúc nào.

Căng thẳng leo thang, hàng nghìn người dân miền Đông Ukraine sơ tán sang Nga - Ảnh 1.

Một phụ nữ tại vùng Donetsk lên xe bus để đi sơ tán. (Ảnh: Reuters)

Sáng sớm 19/2, các lực lượng Ukraine đã pháo kích vào thành phố Dokuchaevsk thuộc Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng với tổng cộng 40 quả đạn, Trung tâm Kiểm soát và Điều phối Liên hợp của LPR cho biết.

Do các cuộc tấn công, các nhà chức trách DPR, LPR tự xưng đã bắt đầu sơ tán dân thường đến Nga vào ngày 18/2.

Theo Sputnik, lực lượng vũ trang Ukraine đã nã pháo vào khu vực do LPR kiểm soát 31 lần trong vòng 24 giờ qua, bao gồm cả sử dụng vũ khí hạng nặng. Thông tin này được một phát ngôn viên của phái bộ LPR tại Trung tâm Hỗn hợp Kiểm soát và Điều phối (JCCC) của cơ chế ngừng bắn ở Donbass cung cấp cho các phóng viên hôm 18/2.

Người phát ngôn trên cho biết: "Trong vòng 24 giờ qua, các lực lượng Ukraine đã vi phạm chế độ ngừng bắn 31 lần". Ông nói thêm rằng, quân đội Ukraine đã sử dụng các hệ thống pháo 122 mm, súng cối cỡ lớn và súng phóng lựu.

Khoảng 25.000 cư dân của Cộng hoà Luhánk tự xưng đã vượt biên giới tới Nga trong nỗ lực tránh leo thang bạo lực ở Donbass, một phát ngôn viên của Bộ Tình trạng khẩn cấp LPR tự xưng cho biết ngày 19/2.

Trước đó, LPR và DPR cũng đã thông báo về việc sơ tán công dân của họ đến vùng Rostov của Nga do căng thẳng leo thang quanh đường ranh giới với lực lượng Chính phủ Ukraine.

Căng thẳng leo thang, hàng nghìn người dân miền Đông Ukraine sơ tán sang Nga - Ảnh 2.

Chiếc xe bị nổ tại Donetsk vào tối 18/2. (Ảnh: Reuters)

"25.000 công dân LPR đã vượt qua biên giới", người phát ngôn nói với quyền Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, đồng thời cho biết thêm rằng đây là những người sử dụng ô tô cá nhân. Ba đoàn xe với tổng số 10.000 người tị nạn hiện đang được thành lập.

Tổng thống Vladimir Putin ngày 18/2 đã ra lệnh cho chính quyền các địa phương liên quan của Nga cung cấp chỗ ở và thức ăn cho những người sơ tán từ hai nước cộng hòa tự xưng ở miền Đông Ukraine đến miền Nam nước Nga. Một tuyên bố của Điện Kremlin cho biết, ông Putin đã ra lệnh cho Bộ trưởng phụ trách Tình trạng khẩn cấp tới miền Nam nước Nga để tổ chức chỗ ở "những người tị nạn từ Donbass".

Xung đột ở miền Đông Ukraine bắt đầu nổ ra từ năm 2014, sau cuộc đảo chính ở Kiev. Donetsk và Lugansk từ chối công nhận Chính phủ mới của Ukraine và tuyên bố độc lập. Đáp lại, Kiev đã phát động một chiến dịch quân sự. Cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 31.000 người, trong khi hơn 2,5 triệu dân thường phải sơ tán ở trong nước hoặc di tản ra nước ngoài, hàng trăm nghìn người trong số họ đang tị nạn và được nhập quốc tịch Nga.

Ukraine tạm thời đóng cửa trạm kiểm soát ở Donbass do bị pháo kích Ukraine tạm thời đóng cửa trạm kiểm soát ở Donbass do bị pháo kích

VTV.vn - Ngày 20/2, Ukraine đã đình hoạt động tại 1 trong 7 trạm kiểm soát lãnh thổ ở khu vực phía Đông Donbass do phe ly khai do Nga hậu thuẫn kiểm soát vì bị pháo kích dữ dội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước