Căng thẳng leo thang, Trung Quốc rút thẻ tác nghiệp của các nhà báo Mỹ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 18/03/2020 20:21 GMT+7

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng.

VTV.vn - Hôm nay (18/3), Trung Quốc đã đáp trả các biện pháp hạn chế của chính quyền Washington đối với cơ quan truyền thông Trung Quốc hoạt động tại Mỹ.

Trong tuyên bố sáng nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đã yêu cầu những nhà báo Mỹ làm việc cho các tờ New York Times, Wall Street Journal và Washington Post nộp lại thẻ tác nghiệp trong 2 tuần. Quyết định này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Bắc Kinh khẳng định động thái này là hoàn toàn cần thiết và buộc phải thực hiện để đáp trả lại các hạn chế mà các tổ chức truyền thông Trung Quốc đang phải đối mặt tại Mỹ.

Động thái quyết liệt trên được đưa ra trong lúc 2 cường quốc đang có những màn đáp trả qua lại về đại dịch COVID-19, với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đó là "virus Trung Quốc".

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 17/3, Tổng thống Donald Trump đã một lần nữa bảo vệ quan điểm của mình, khi tiếp tục gọi COVID-19 là virus đến từ Trung Quốc.

Trước những tuyên bố của Tổng thống Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh "cực kỳ phẫn nộ" trước việc ông Trump sử dụng thuật ngữ đó, điều được coi "là một hình thức bài xích" đối với Trung Quốc.

Mỹ hy vọng Trung Quốc cân nhắc lại việc ngừng cấp phép cho báo chí Mỹ hy vọng Trung Quốc cân nhắc lại việc ngừng cấp phép cho báo chí

VTV.vn - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, ông lấy làm tiếc về quyết định của Trung Quốc ngừng cấp phép hoạt động mới cho phóng viên một số tờ báo của Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước