Căng thẳng ngoại giao tồi tệ nhất trong 76 năm giữa Mexico và Ecuador

Đàm Linh (Theo CNN)-Chủ nhật, ngày 07/04/2024 20:06 GMT+7

Các sĩ quan cảnh sát chống bạo động và các thành viên của đoàn cảnh sát ngoại giao đứng gác bên ngoài đại sứ quán Ecuador ở Mexico. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Hôm 6/4, Tổng thư ký Tổ chức các quốc gia châu Mỹ đề nghị Hội đồng Thường trực họp khẩn sau vụ việc lực lượng an ninh Ecuador tấn công Đại sứ quán Mexico tại Quito.

Lực lượng đặc biệt của Ecuador tối 5/4 (giờ địa phương) đã bao vây Đại sứ quán Mexico ở Quito (thủ đô Ecuador) cùng với thiết bị phá tường, ít nhất một đặc vụ đã trèo qua tường, trong vụ đột kích gần như chưa từng có tiền lệ nhằm vào các cơ sở ngoại giao vốn được coi là lãnh thổ có chủ quyền, bất khả xâm phạm, để bắt giữ cựu Phó Tổng thống Jorge Glas.

Cựu Phó Tổng thống Ecuador Jorge Glas đã tị nạn trong Đại sứ quán này từ tháng 12/2023 và vừa được Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador chính thức cấp quy chế tị nạn chính trị chỉ vài giờ trước đó. Ông Glas là Phó Tổng thống Ecuador nhiệm kỳ 2013 - 2018, bị kết án tổng cộng 14 năm tù giam vì cáo buộc nhận hối lộ và liên quan đến vụ án tại Tập đoàn xây dựng Odebrecht (Brazil). Ông Glas đã hai lần bị kết án vì tội tham nhũng và đang bị truy nã.

Tối cùng ngày, Ecuador thông báo bắt giữ thành công cựu Phó Tổng thống Jorge Glas. Chính phủ Ecuador khẳng định Đại sứ quán Mexico ở nước này nên đóng vai trò là không gian ngoại giao để tăng cường quan hệ giữa hai quốc gia và không nên lạm dụng đặc quyền miễn trừ ngoại giao để cấp quyền tị nạn cho một tội phạm.

Căng thẳng ngoại giao tồi tệ nhất trong 76 năm giữa Mexico và Ecuador - Ảnh 1.

Ecuador đã bắt giữ thành công cựu Phó Tổng thống Jorge Glas (Ảnh: AFP)

Mexico ngay sau đó tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ecuador, rút toàn bộ phái đoàn ngoại giao về nước và tuyên bố sẽ khởi kiện Ecuador lên tòa án Công lý Quốc tế. Đại sứ quán Mexico ở Ecuador sẽ đóng cửa vô thời hạn, cùng với các dịch vụ lãnh sự.

Phát biểu trên truyền hình, Ngoại trưởng Mexico Alicia Barcena đã lên án việc Ecuador xâm phạm Đại sứ quán nước này, gọi đó là hành vi vi phạm quyền miễn trừ ngoại giao của Đại sứ quán và thái độ "hung hăng" của cảnh sát Ecuador với nhân viên ngoại giao nước này.

Sau vụ việc, nhiều nước Mỹ Latin như Brazil, Colombia, Argentina và Uruguay đã chỉ trích Ecuador về động thái nói trên.

Hôm 6/4, Liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại về cuộc tấn công do lực lượng an ninh Ecuador thực hiện tại Đại sứ quán Mexico ở Quito nhằm bắt giữ cựu Phó Tổng thống Jorge Glas.

Tổ chức các quốc gia châu Mỹ cũng đã đưa ra lời kêu gọi đối thoại để giải quyết tranh chấp leo thang giữa Ecuador và Mexico, một sự cố ngoại giao tồi tệ nhất trong 76 năm quan hệ giữa hai quốc gia này.

Ứng cử viên thị trưởng bị ám sát ở Mexico trong bối cảnh bạo lực chính trị gia tăng Ứng cử viên thị trưởng bị ám sát ở Mexico trong bối cảnh bạo lực chính trị gia tăng

VTV.vn - Một ứng cử viên thị trưởng của đảng cầm quyền đã bị bắn chết hôm 1/4 ở miền Trung Mexico trong một sự kiện diễn ra vào ngày đầu tiên trong chiến dịch tranh cử của bà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Mexico, Ecuador

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước