Căng thẳng quan hệ Mỹ - Nam Phi

Mạnh Dương (Theo Reuters)-Chủ nhật, ngày 16/03/2025 07:30 GMT+7

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Quan hệ giữa Mỹ và Nam Phi tiếp tục căng thẳng sau khi Washington quyết định trục xuất đại sứ Nam Phi tại Mỹ.

Ngày 15/3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Đại sứ Nam Phi tại Mỹ không còn được chào đón tại Mỹ. Trên mạng xã hội X, ông Rubio viết: "Ebrahim Rasool là một chính trị gia kích động chủng tộc, ghét nước Mỹ và ghét Tổng thống Trump".

Ông Ebrahim Rasool được bổ nhiệm làm Đại sứ Nam Phi tại Mỹ từ ngày 13/1, chỉ một tuần trước khi ông Trump nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ hai.

Căng thẳng giữa hai quốc gia gia tăng sau khi ông Trump cắt viện trợ tài chính cho Nam Phi, viện dẫn chính sách đất đai gây tranh cãi của nước này cũng như vụ kiện Nam Phi khởi xướng chống lại Israel tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ). Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Rasool được yêu cầu phải rời khỏi Mỹ trước ngày 21/3.

Trong tuyên bố chính thức, chính phủ Nam Phi bày tỏ sự tiếc nuối về quyết định của Mỹ nhưng khẳng định sẽ tiếp tục duy trì quan hệ song phương dựa trên lợi ích chung và sẽ giải quyết vấn đề qua các kênh ngoại giao.

Căng thẳng quan hệ Mỹ - Nam Phi - Ảnh 1.

Đại sứ Nam Phi tại Hoa Kỳ Ebrahim Rasool. (Ảnh: AP)

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington đang xem xét lại chính sách đối với Nam Phi, trong bối cảnh nước này ngày càng thắt chặt quan hệ với Nga và Iran, đồng thời thể hiện nhiều lập trường mà Mỹ đánh giá là "gây hấn" với Washington và đồng minh.

Cựu Đại sứ Mỹ tại Nam Phi Patrick Gaspard nhận định: "Mối quan hệ giữa Mỹ và Nam Phi đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Chúng ta không thể để mất đi mối quan hệ quan trọng này mà không nỗ lực hàn gắn".

Căng thẳng quan hệ Mỹ - Nam Phi - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Chính quyền Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích chính sách đất đai của Nam Phi, cáo buộc nước này tịch thu đất của người da trắng mà không bồi thường. Doanh nhân tỷ phú gốc Nam Phi Elon Musk cũng lên tiếng cho rằng người da trắng ở Nam Phi đang chịu thiệt thòi vì luật sở hữu đất đai "phân biệt chủng tộc".

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã ký một dự luật vào tháng 1/2025 nhằm tạo điều kiện cho chính phủ thu hồi đất vì lợi ích công cộng, trong một số trường hợp không cần bồi thường. Tuy nhiên, ông khẳng định chính phủ không tịch thu đất vô căn cứ mà nhằm giải quyết bất bình đẳng trong sở hữu đất đai tại quốc gia có đa số dân là người da đen.

Bên cạnh đó, ông Trump đã đề xuất chương trình tái định cư cho nông dân da trắng Nam Phi tại Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận kế hoạch này đang được thực hiện với sự phối hợp của Bộ An ninh Nội địa. Hiện các cuộc phỏng vấn ban đầu cho chương trình tái định cư đã được triển khai.

Căng thẳng quan hệ ngoại giao, Tây Ban Nha triệu hồi Đại sứ  tại Argentina về nước Căng thẳng quan hệ ngoại giao, Tây Ban Nha triệu hồi Đại sứ tại Argentina về nước Căng thẳng quan hệ Nga - Đức Căng thẳng quan hệ Nga - Đức Căng thẳng quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Thụy Điển Căng thẳng quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Thụy Điển

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước