Căng thẳng vì rác thải, Philippines triệu hồi Đại sứ tại Canada

Bích Thảo (VTV8)-Thứ sáu, ngày 17/05/2019 11:23 GMT+7

Người dân Philippines biểu tình phản đối, yêu cầu Canada thu hồi những container rác thải mà nước này đưa đến Philippines. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 16/5, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin cho biết đã triệu hồi Đại sứ và các nhân viên ngoại giao của nước này tại Canada về nước.

Động thái trên diễn ra sau khi trôi qua thời hạn chót mà Philippines đặt ra cho Canada về việc nhận lại 69 container rác thải. Theo ông Teodoro Locsin, Ottawa đã bỏ lỡ thời hạn chót 15/5 để nhận lại 64 container rác còn lại trong tổng số khoảng 100 container và Manila sẽ thu hẹp sự hiện diện ngoại giao tại Canada cho tới khi Ottawa nhận lại toàn bộ container chứa rác thải. 

Hiện Bộ ngoại giao Canada chưa đưa ra bình luận về động thái của Philippines. Tuần trước, Cục Hải quan Manila cho biết, Philippines đã sẵn sàng gửi trả lại số rác thải nhưng Canada cần thêm vài tuần để chuẩn bị. 

Trong thời  gian qua, mối quan hệ giữa hai nước trở nên xấu đi sau khi một công ty tại Canada vận chuyển khoảng 100 container chứa rác điện tử và rác sinh hoạt tới các cảng của Philippines trong năm 2013 và 2014. Manila đặt thời hạn chót vào ngày 15/5/2019 để Ottawa lấy lại các container. Đáp lại, Canada cho biết đang nỗ lực thu xếp cho kế hoạch nhận lại số rác thải đó nhưng không cho biết thời điểm chính xác.


Philippines ra hạn chót cho Canada mang 100 container rác về nước Philippines ra hạn chót cho Canada mang 100 container rác về nước

VTV.vn - Philippines yêu cầu Canada phải lấy lại số rác đã gửi nhầm tới nước này trước ngày 15/5.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước