Căng thẳng xung đột sắc tộc tại Pháp

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 15/02/2017 09:01 GMT+7

Tổng thống Pháp Francois Hollande thăm một công nhân trẻ được xác định là Theo, tại một bệnh viện Paris vào ngày 7/2/2017. Ảnh: Getty

VTV.vn- Các cuộc biểu tình đã liên tiếp nổ ra tại nhiều nơi để ủng hộ Theo - một thanh niên da màu 22 tuổi bị chấn thương nghiêm trọng sau khi bị cảnh sát bắt giam 1 tuần trước đó.

Sau các vụ bạo động liên tiếp nổ ra ở vùng ngoại ô Thủ đô Paris liên quan đến mâu thuẫn sắc tộc, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã kêu gọi người dân cần giữ bình tĩnh và tôn trọng cơ quan thực thi pháp luật.

Thanh niên da màu có tên Theo bị chấn thương nghiêm trọng sau khi bị cảnh sát bắt giam 1 tuần trước đó tại Aulnay-sous-Bois. Một cảnh sát bị cáo buộc tấn công tình dục và 3 cảnh sát khác hành hung tập thể thanh niên này.

Hiện cả 4 cảnh sát này đều bị đình chỉ công tác. Tuy nhiên, nhiều người ủng hộ Theo vô cùng phẫn nộ, tiến hành biểu tình và bạo động nhằm vào cảnh sát.

Pháp: Bạo lực lan rộng sau cáo buộc cảnh sát xâm hại thanh niên da màu Pháp: Bạo lực lan rộng sau cáo buộc cảnh sát xâm hại thanh niên da màu

VTV.vn - Tại Pháp, trong cuộc biểu tình phản đối việc một thanh niên da màu bị cảnh sát trấn áp và xâm hại, đã xuất hiện các hành động quá khích và xô xát với lực lượng chức năng.


Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước