Cơ quan An toàn thực phẩm quốc gia Pháp (ANSES) vừa phát đi cảnh báo về các rủi ro nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng thực phẩm chức năng, đặc biệt là tình trạng lạm dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc được bán trực tuyến.
Theo ANSES, một bệnh nhân tại Pháp đã phải ghép gan do phản ứng giữa thực phẩm chức năng hỗ trợ mọc tóc và thuốc tránh thai. Trong một trường hợp khác, người nhiễm HIV đã gặp giảm hiệu quả điều trị khi dùng thực phẩm chức năng có chứa khoáng chất và vitamin không phù hợp.
Cơ quan này cũng bày tỏ lo ngại về sự xuất hiện của các chất cấm trong một số sản phẩm thực phẩm chức năng, như sibutramine – một loại thuốc giảm cân đã bị cấm sử dụng, và THC – chất gây hiệu ứng thần kinh có trong cần sa.
Đặc biệt, ANSES cảnh báo về nguy cơ ngộ độc từ thực phẩm chức năng dạng kẹo dẻo, vốn dễ tiêu thụ quá liều, đặc biệt là ở trẻ em. Các sản phẩm này ngày càng phổ biến dưới dạng kẹo, viên nén hoặc tinh dầu.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên thận trọng khi sử dụng thực phẩm chức năng, và cần tham khảo ý kiến chuyên gia y tế nếu đang điều trị bệnh lý hoặc dùng thuốc theo đơn.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!