Cảnh sát Brazil cáo buộc nhóm thợ mỏ tội giết người, phá hoại môi trường trong thảm họa vỡ đập

Quỳnh Chi (Theo Today Online)-Chủ nhật, ngày 28/11/2021 11:17 GMT+7

Đập ở bang Minas Gerais, Brazil bị vỡ năm 2019. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Cảnh sát Brazil đã đưa ra các cáo buộc hình sự đối với thợ mỏ Vale SA và TUV SUD (Đức) trong vụ vỡ đập năm 2019 khiến 270 người chết, gây thiệt hại lớn về môi trường.

Cuộc điều tra của cảnh sát liên bang Brazil, một trong nhiều cuộc điều tra được tiến hành đồng thời về vụ vỡ đập tàn phá các cộng đồng ở bang Minas Gerais, đã chỉ ra rằng, "nhiều hành vi phạm tội liên quan đến ô nhiễm" đã được thực hiện, cũng như "tội ác chống lại động, thực vật trên đất liền và nước".

Cảnh sát liên bang Brazil đã đưa ra các cáo buộc, bao gồm cả tội giết người, đối với 19 người làm việc cho Vale, công ty Brazil sở hữu con đập và TUV SUD, đơn vị chịu trách nhiệm kiểm tra về kết cấu của Đức.

Các công tố viên của bang Minas Gerais đã đệ đơn cáo buộc tội giết người đối với 16 người vào năm 2020, mặc dù các nhà chức trách bang đã sa lầy trong một cuộc tranh chấp kéo dài với các công tố viên liên bang về quyền tài phán.

Các công tố viên liên bang sẽ xem xét những khuyến nghị của cảnh sát liên bang và xác định liệu họ có đưa ra các cáo buộc được đề xuất hay không.

Cảnh sát Brazil cáo buộc nhóm thợ mỏ tội giết người, phá hoại môi trường trong thảm họa vỡ đập - Ảnh 1.

Vụ vỡ đập đã gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở bang Minas Gerais. (Ảnh: AP)

Vale nói rằng công ty này luôn coi an ninh là giá trị cốt lõi và họ không nhận được thông tin nào cho thấy, con đập sắp bị vỡ. Vale cho biết, luật sư của công ty sẽ bình luận về vấn đề này sau khi báo cáo mới nhất của cảnh sát được cung cấp cho công ty.

TUV SUD đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Cảnh sát liên bang Brzil đã kết luận trong một cuộc điều tra riêng biệt về thảm họa vỡ đập vào năm 2019, tập trung vào các tuyên bố sai lệch được trình bày với các cơ quan quản lý.

Vào tháng 2, công ty Vale đã đạt được một thỏa thuận bồi thường trị giá 37,7 tỷ Real (6,72 tỷ USD) với các công tố viên và bang Minas Gerais để giải quyết những khiếu nại dân sự liên quan đến vụ vỡ đập.

Tập đoàn Vale bồi thường hơn 7 tỷ USD trong thảm họa vỡ đập chất thải Brumadinho tại Brazil Tập đoàn Vale bồi thường hơn 7 tỷ USD trong thảm họa vỡ đập chất thải Brumadinho tại Brazil

VTV.vn - Tập đoàn Vale đã đồng ý trả 7,03 tỷ USD tiền bồi thường liên quan đến vụ vỡ đập Brumadinho ở Brazil vào 2 năm trước, khiến 270 người thiệt mạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước