Cảnh sát Hàn Quốc xin lệnh bắt giữ ông chủ Tập đoàn Hanjin

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 17/10/2017 17:39 GMT+7

Ông Cho Yang-Ho. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Cảnh sát Hàn Quốc thông báo đang xin lệnh bắt giữ ông Cho Yang-Ho, Chủ tịch Tập đoàn Hanjin, với cáo buộc biển thủ hàng triệu USD công quỹ.

Hiện các cơ quan chức năng Hàn Quốc đang tiến hành điều tra ông Cho Yang-Ho với cáo buộc sử dụng 3 tỷ Won (2,65 triệu USD) để nâng cấp dinh thự riêng của mình. Năm 2016, ông Cho Yang-Ho đã phải từ chức Chủ tịch Ủy ban tổ chức Thế vận hội mùa Đông 2018 để giải quyết những vấn đề tài chính.

Hanjin là một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, đồng thời là công ty mẹ của Hãng hàng không hàng đầu Hàn Quốc – Korean Air. Trong khi Korean Air nhiều lần vướng vào các vụ bê bối thì Hãng vận tải Hanjin cũng tuyên bố phá sản vào tháng 2 năm nay.

Hàn Quốc rút giấy phép của hai quỹ liên quan bê bối tham nhũng Hàn Quốc rút giấy phép của hai quỹ liên quan bê bối tham nhũng

VTV.vn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc rút giấy phép của hai quỹ Mir và K-Sports được cho là do bà Choi Soon-sil, bạn thân của cựu Tổng thống Park Geun-hye điều hành.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước